Nam thanh niên bênh vực xe ôm truyền thống, đâm gục tài xế Grab lĩnh 4 năm tù

Xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt Sơn Nhã mức án thấp hơn khung hình phạt bị truy tố.

Ngày 7/3, sau 2 ngày nghị án, TAND quận 10 (TP HCM) tuyên phạt bị cáo Sơn Nhã (24 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) mức án 4 năm tù "cố ý gây thương tích". Ngoài ra, tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra truy xét làm rõ thêm người tham gia gây thương tích.

Nam thanh niên bênh vực xe ôm truyền thống, đâm gục tài xế Grab lĩnh 4 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Sơn Nhã

Theo cáo trạng, khoảng 19h40 ngày 11/3/2017, anh Lương Quốc Thiện và anh Lữ Thanh Lâm (cùng là tài xế Grabbike) dựng xe trước số nhà 200 Nguyễn Tri Phương (phường 4, quận 10). Cùng lúc, ông Tạ Văn Tiến (xe ôm) sang nói chuyện, không cho hai tài xế Grabbike bắt khách ở khu vực này, dẫn đến cự cãi.

Ông Tiến kể lại sự việc cho Nhã (nhân viên giữ xe) biết. Anh Thiện và Lâm sau đó bỏ đi.

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Thiện cùng một nhóm người chạy xe quay lại chỗ ông Tiến ở 271 Nguyễn Tri Phương (phường 5, quận 10). Bị Thiện cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu, ông Tiến bỏ chạy. Cùng lúc, Nhã đi đến thì nghe anh Thiện nói: "Nãy mày chỉ chỏ gì", rồi dùng nón bảo hiểm đánh.

Chống trả, Nhã dùng kéo đâm vào bụng anh Thiện. Thiện bỏ chạy vẫn bị Nhã đuổi theo và đâm tiếp nhiều nhát. Anh Thiện sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Nhã cũng bị bắt ngay sau đó.

Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của anh Thiện lên đến 36%.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.