Nam thanh niên dùng kéo đâm chết người vì bị nhắc nợ

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới để giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án Cấp sơ thẩm đã tuyên.
nam thanh nien dung keo dam chet nguoi vi bi nhac no
Bị cáo Bé đâm chết người vì bị hỏi nợ. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa bị cáo Bùi Văn Bé (SN 1993, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Bé với mức án và tội danh như trên. Ngoài ra, về phần dân sự, bị cáo phải bồi thường số tiền 100 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho cha mẹ bị hại theo mức lương cơ sở. Sau khi có bản án, Bé có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, ngày 12/12/2016 Bé đến phòng trọ của người bạn tại ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trang Bom, tỉnh Đồng Nai chơi.

Một lúc sau, có 2 người bạn khác là bạn chung của Bé và chủ phòng cũng đến chơi, trong đó có anh Huỳnh Văn Th..

Trong lúc nói chuyện, anh Th. nhiều lần nhắc đến việc Bé nợ tiền anh trai mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Th. dùng tay đấm vào vai trái của Bé. Tức giận, Bé liền lấy cây kéo để gần đó đâm 1 nhát vào ngực khiến anh Th. tử vong.

Sau khi gây án, Bé đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

nam thanh nien dung keo dam chet nguoi vi bi nhac no Không làm được việc vẫn đòi tiền hứa thưởng, người đàn ông bị tài xế xe ôm đâm tử vong

Ngày 5/10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Quyền (SN 1960, quê Yên Bái) ra xét xử phúc thẩm ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.