Nam thanh niên Quảng Nam tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19

T. chạy xe máy qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 rồi bất ngờ quay lại và tát vào mặt nữ cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 5/4, 2 thanh niên không đội nóng bảo hiểm và chạy xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Tam Thành, huyện Phú Ninh. 

Do xác định 2 thanh niên là dân địa phương nên cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt không yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, khi chạy qua chốt kiểm soát dịch tầm 20m, 2 thanh niên có biểu hiện say xỉn bất ngờ quay trở lại. 

Nam thanh niên Quảng Nam tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Lúc này, nam thanh niên tên T. (ngồi sau xe) xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ và giật đôi găng tay vứt xuống đất. 

Sau đó, T. cầm bao khẩu trang tát vào mặt chị Lê Thị Thu L. (cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch).

T. sau đó còn tiếp tục lao tới một cán bộ khác với ý định tấn công nhưng được người bạn đi cùng xe can ngăn.

Ngày 6/4,Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lí nghiêm vụ việc tấn công cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.