Nghỉ Tết Âm lịch 2019 đến ngày bao nhiêu phải đi làm?

Dịp Tết Âm lịch 2019, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày bắt đầu từ thứ Bảy 2/2/2019 và phải đi làm từ ngày thứ Hai 11/2/2019.
 
nghi tet am lich 2019 den ngay bao nhieu phai di lam
(Ảnh minh họa: Di Linh).

Người lao động nghỉ Tết Âm lịch 2019 đến ngày bao nhiêu?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có văn bản thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019.

Cụ thể, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 sẽ được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 sẽ được bắt đầu từ thứ Hai (ngày 4/2/2019) đến hết thứ Sáu (8/2/2019).

Tuy nhiên, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, người lao động sẽ được nghỉ liền 9 ngày trong dịp Tết Âm lịch 2019.

Như vậy, năm nay, người lao động bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch 2019 từ thứ Bảy 2/2/2019 và sẽ đi làm vào ngày 11/2/2019.

Hết Tết Âm lịch 2019, du xuân ở đâu?

Sau dịp nghỉ Tết Âm lịch 2019, người dân có thể du xuân ở nhiều lễ hội tại miền Bắc. Tại Hà Nội, người dân không thể bỏ qua hội Gò Đống Đa.

Lễ hội này được tổ chức vào mùng 5 Tết tại gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lễ hội là dịp tưởng nhớ chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa của đội quân Tây Sơn khi xưa.

Hết hội Gò Đống Đa, người dân có thể đi khai hội Chùa Hương vào mùng 6 Tết. Chùa Hương là địa điểm lý tưởng để du xuân, vãn cành đầu năm cũng như dâng hương lễ Phật cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Cũng từ ngày mùng 6 Tết, hội Gióng sẽ được tổ chức tại đền Sóc (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội). Hội Gióng là dịp để tưởng nhớ và ca ngợi chiến công của Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Ngoài ra, sau khi nghỉ Tết Âm lịch 2019, trong tháng Giêng, người dân có thể tham dự nhiều lễ hội khác như Cổ Loa (6 - 16 tháng Giêng); Hội Xoan (Phú Thọ, 7 - 10 tháng Giêng); Hội Lim (Bắc Ninh, 12 - 13 tháng Giêng); Chợ Viềng (Nam Định 7 - 8 tháng Giêng)...

Xem thêm: Được nghỉ Tết Âm lịch 2019 từ ngày bao nhiêu?

nghi tet am lich 2019 den ngay bao nhieu phai di lam Tiền thưởng Tết 2019 có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Thưởng Tết cũng là một dạng của tiền thưởng, chính vì vậy sẽ căn cứ quy định về tiền thưởng để thưởng Tết cho người ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.