Đền thờ Baalbek
Hay còn được gọi là Heliopolis, là đại diện cho một phức hợp tôn giáo có giá trị nghệ thuật xuất sắc, thể hiện sự hoành tráng, hùng vĩ, với các chi tiết bằng đá tinh xảo. Nằm ở phía đông Lebanon, cách trung tâm thành phố Beirut chừng 86 km, trong thung lũng Bekaa, gần biên giới với Syria nơi ẩn giấu những tàn tích của một đền thờ cổ bằng đá khổng lồ. Đền thờ Baalbek thờ các vị thần La Mã như: Jupiter, Bacchus and Venus
Được tạo thành ngôi đền lớn nhất trong đế chế La Mã, với 54 cột granit và đặc trưng độc đáo là các bức tường ở đây đều được trang trí bởi 42 cột Corinth.
![]() |
(Ảnh: Upyernoz) |
Nhà thờ Chúa Kitô Đấng Cứu Thế
Được coi là nhà thờ trung tâm của Giáo hội Chính Thống Nga với chiều cao 1035 mét, được xem là nhà thờ Chính Thống giáo cao nhất và lớn nhất trên thế giới. Nhà thờ tọa lạc ở thủ đô Moskva (Nga), bên bờ sông Moskva. Công trình nhà thờ chính tòa đã mất nhiều năm để xây dựng. Năm 1990, Nhà thờ Chính thống Nga được phép xây dựng lại dựa trên thiết kế ban đầu nhưng hoàn toàn bằng vật liệu xây dựng hiện đại, được hoàn thành vào năm 2000.
![]() |
(Ảnh: Akk rus) |
Đền thờ chính thống Saint Sava
Là toà nhà chính thống lớn nhất trên thế giới, việc xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1985 và đã hoàn thành vào năm 2004. Cung thánh của ngôi đền này có chiều dài 91 mét và dài 81 mét, rộng 81 mét với mái vòm cao 70 mét.
![]() |
(Ảnh: Jorge) |
Đền Tikal (Đền IV)
Có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 10, thành phố cổ Tikal (Guatemala) là thành phố lớn nhất của người Maya cổ. Đây là nơi có những ngôi đền dạng kim tự tháp cao nhất của châu Mỹ. Đền IV được xem là ngôi đền cao ngất ở Tikal vươn lên giữa những ngọn cây của tán rừng dày và từng là những công trình cao nhất của thế giới cho đến tận thế kỷ 19.
![]() |
(Ảnh: Touropia) |
Đền Jetavanaramaya
Nằm trong thành phố Anuradhapura, Sri Lanka, Jetavanaramaya là tháp lớn nhất trên thế giới nếu xét về thể tích. Ngôi đền được xây dựng bởi vua Mahasena vào thế kỷ thứ 3 và mất 15 năm để hoàn thành. Với chiều cao 122 mét, Jetavanaramaya là công trình kiến trúc cao thứ ba trên thế giới nằm phía sau các kim tự tháp Giza tại thời điểm hoàn thành.
![]() |
(Ảnh: Mohs Kosgodage) |
Đền Sri Ranganathaswamy
Đền Sri Ranganathaswamy ở Srirangam là một đền thờ quan trọng, đón hàng triệu lượt du khách ghé thăm và hành hương mỗi năm. Với tổng diện tích lên tới 63 ha, đền Sri Ranganathaswamy cũng góp mặt vào bảng danh sách những ngôi đền cổ có diện tích lớn nhất trên thế giới. Công trình này bao gồm 21 tòa tháp, tháp lớn nhất có chiều cao 73 mét.
![]() |
(Ảnh: Melanie) |
Đền Karnak
Đây là khu phức hợp đền cổ lớn nhất thế giới và là ngôi đền quan trọng trong quần thể đền đài lăng tẩm của thời kỳ Ai Cập cổ đại tại thành phố cổ Luxor, Ai Cập. Một trong những cấu trúc nổi tiếng nhất của Karnak là Hall Hypostyle, có khu vực hội trường với diện tích 5.000 m2, 134 cột lớn được sắp xếp thành 16 hàng với một mái nhà đã bị rớt xuống. Tường của đền được trang trí bằng các phù điêu miêu tả các Pharaoh dùng cung tên tiêu diệt cái ác cùng màu sắc hết sức sống động.
![]() |
(Ảnh: Mr Theklan) |
Đền Angkor Wat
Là một quần thể đền đài có diện tích rộng lớn ở Campuchia và là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới, với những tàn tích tuyệt vời của một số thủ đô của Đế chế Khmer, từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 15 sau Công nguyên. Quần thể đền đài này nằm trên diện tích rộng 160 ha, với trung tâm là tổ hợp năm ngọn tháp với một tháp trung tâm và bốn tháp tại bốn góc hình vuông.
![]() |
(Ảnh: Mr Theklan) |
'Một phút ngắm nhìn những địa danh - di tích nổi tiếng trên thế giới'
Tour ngắn: Thăm Angkor và khám phá những ngôi đền kỳ bí | |
Tour ngắn: Khám phá những ngôi đền cổ vĩ đại ở Ai Cập |