Người Đà Nẵng chuyển sang bán hàng online, tự mang về trước lệnh tạm ngừng kinh doanh

Hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, trà sữa, quán ăn ở Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động từ ngày 28/3 để phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính quyền thành phố.

Ngày 27/3, UBND TP Đà Nẵng có chỉ đạo tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, loại hình kinh doanh gồm: thẩm mĩ, chăm sóc sắc đẹp (kể cả dịch vụ cắt tóc), spa, vật lí trị liệu…

Nhà hàng, quán cà phê, hàng quán giải khát. Trong trường hợp các cơ sở này có nhu cầu hoạt động, chỉ được phép bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi và tuyệt đối không phục vụ tại cơ sở kinh doanh. Thời gian áp dụng từ 28/3 đến hết 15/4.

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày 28/3, người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng nghiêm túc chấp hành chỉ đạo trên. Hàng loạt nhà hàng, quán cà phê, trà sữa, quán ăn ở Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động, chuyển sang bán online, tự mang về.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 1.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 2.

Một cửa hàng thuộc thương hiệu Highlands Coffee trên đường Trần Phú, quận Hải Châu thông báo không phục vụ tại quán. Đồng thời chuyển sang việc bán, nhận giao hàng miễn phí qua điện thoại, phục vụ mang đi.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 3.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 4.

Một cửa hàng Milano Coffee đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê cũng chuyển sang bán hàng tự mang về cho người dân. Giá bán cà phê, nước giải khát mang về cũng giảm khoảng 15-20% so với việc ngồi tại quán dùng.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 5.

Thương hiệu Cộng cà phê có 1 cửa hàng trên con đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thường ngày rất thu hút khách du lịch đến dùng dịch vụ. Ghi nhận của chúng tôi, cửa hàng này đã thông báo đóng cửa.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 6.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 7.

The Coffee House, AHA đóng cửa.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 8.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 9.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 10.

Nhiều cửa hàng trà sữa hút khách trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu cũng chuyển sang bán hàng online, tự mang về hoặc đóng cửa.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 11.

Bàn ghế được xếp bên trong một cửa hàng trà sữa tạm dừng bán.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 12.

Không chỉ quán cà phê, trà sữa mà nhiều nhà hàng cũng tạm đóng cửa.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 13.

Một quán cơm bình dân thông báo việc mua cơm đem về, không cho phép ngồi ăn tại quán như hàng ngày.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 14.

Tại chợ Hàn - ngôi chợ hút khách du lịch nhất TP Đà Nẵng, BQL chợ đã thông báo người dân, du khách đeo khẩu trang trước khi vào chợ. Tối 27/3, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã kí văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng. Theo văn bản này, hiện nay, một số siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân đặt hàng, giao hàng tại nhà như sau: Siêu thị Big C: 0236.3666.085; Siêu thị Lotte Mart: 0905.587.592 - 0395.144.948; 0905.443.926 - 0867.520.922; 0911.467.763; Siêu thị MM Mega Market: 0935.476.195; Siêu thị Co.opmart: 0236.3925.333 - 0917.578.058.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 15.

Ban quản lí các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại khẩn trương thực hiện dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các nơi thuộc thẩm quyền quản lí; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cửa ra vào và yêu cầu nhân viên, tiểu thương bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua bán; rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi mua sắm và giữ khoảng cách an toàn giữa người với người.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 16.

Nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú, quận Hải Châu đóng cửa, không đón khách vào tham quan từ thông báo hơn 1 tháng trước đó.

Người Đà Nẵng chấp hành tạm dừng kinh doanh, chuyển sang bán hàng online, tự mang về - Ảnh 17.

Xe trật tự đô thị phường Hải Châu 1, quận Hải Châu đi tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh của UBND TP Đà Nẵng.