Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch

Lo ngại nguồn nước máy có mùi và màu khác lạ, từ vài ngày qua người dân khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải tìm đến nước sạch dịch vụ.
Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 1.

Khoảng 1 tuần nay, hàng nghìn người sinh sống tại tòa chung cư HH thuộc KĐT Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoang mang khi nguồn nước máy có mùi khét khó chịu. Trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng, ban đại diện tại các tòa nhà đã bỏ tiền mua nước sạch cung cấp cho các hộ dân.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 2.

Chiều chiều, khoảng 16h, một xe tải mang theo 7 khối nước sạch được đưa đến sảnh chính của KĐT HH Linh Đàm.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đỗ Hải (Trưởng ban đại diện tòa nhà HH1A) cho biết nước sạch được lấy từ nhà máy nước Pháp Vân. "Trước khi mua chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ về hóa đơn, giấy tờ hợp lệ cũng như chất lượng nước để cung cấp cho người dân được đảm bảo", ông nói.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 4.

Cũng theo ông Hải, nước hoàn toàn được cung cấp miễn phí, người dân có thể lấy về dùng.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 5.

Người dân mang theo đủ loại chai, lọ, bình từ 1,5 đến 20 lít xin nước sạch.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 6.

Theo bà Vũ Thị Cường (người dân sinh sống tại tòa HH3C) tình trạng nước có mùi khét xuất hiện 4-5 ngày nay. "Trước khi có nước sạch miễn phí, nhà tôi phải mua nước đóng bình giá rẻ nhất cũng từ 20.000/bình 20 lít", bà cho hay.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 7.

Do con cái đi làm chưa về nên ông Minh (sinh sống tại tầng 31 tòa HH3B) phải tự đi bê bình nước lên nhà. Dù việc bê vác khá vất vả ông nói "còn may vì có nước sạch để dùng".

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 8.

Cảnh tượng người dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp sẽ còn diễn ra cho đến khi nguồn nước chính thức được xử lý đảm bảo an toàn.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ sau khi đi học về cũng phụ giúp cha mẹ.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 10.

Cơn mưa cuối ngày bất ngờ đổ xuống, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn đội mưa xếp hàng chờ.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 11.

Do nước sạch có hạn nên người dân chỉ dùng để nấu ăn và tắm cho trẻ con.

Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch - Ảnh 12.

Chị Nguyễn Kiều Hoa (người dân KĐT HH Linh Đàm) cho biết đến nay nước máy dù đã bớt mùi nhưng vẫn không dám dùng để sinh hoạt.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.