Người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay trong khu du lịch ở Bình Dương

Người đàn ông 50 tuổi được phát hiện nằm cạnh chuồng hổ ở khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An), trong tình trạng cả hai cánh tay bị đứt lìa.

Ngày 5/6, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Thuận An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông 50 tuổi bị hổ cắn gây thương tích nghiêm trọng trong khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú).

Người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay trong khu du lịch ở Bình Dương - Ảnh 1.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa hai cánh tay tại thị xã Thuận An, Bình Dương. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Hiện tại nạn nhân đã bị đứt 2 cánh tay, đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4/6, khi các nhân viên khu du lịch chạy tới chuồng nuôi nhốt hổ thì phát hiện người đàn ông nằm bất động trong tình trạng thương tích nặng.

Được biết, thời điểm đó người đàn ông nằm bên ngoài, sát mép chuồng hổ, còn con hổ vẫn ở trong chuồng.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay trong khu du lịch ở Bình Dương - Ảnh 2.

Con hổ vẫn còn ở trong chuồng sau khi tấn công người đàn ông. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Trước đó, tháng 9/2016, tại cơ sở nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân - nguyên giám đốc Công ty TNHH bia Thái Bình Dương (phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng xảy ra một vụ hổ cắn chết người dưỡng thú.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.