Người dân Quảng Nam lần đầu tiên hái được nấm chò 'khủng', trả hơn 60 triệu không bán

Anh Lương Tấn Oanh (SN 1982, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đang sở hữu một nấm chò "khủng" với cân nặng hơn 70 kg.

Trao đổi với chúng tôi, anh Oanh cho biết, ngày 3/5, nhóm bạn của anh Oanh vào cánh rừng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để tìm nấm.

Người dân Quảng Nam lần đầu tiên hái được nấm chò khủng, trả hơn 60 triệu không bán - Ảnh 1.

Anh Oanh sở hữu một nấm chò "khủng" với cân nặng hơn 70 kg. (Ảnh: CTV).

Khi vào đến khu vực có nhiều cây chò, họ may mắn phát hiện nấm chò "khủng" mọc trên phần thân cây gỗ đã chết. Cả nhóm cùng nhau trèo lên hái và đưa xuống đất.

"Phải 3 người trợ sức mới đưa được nấm chò ra khỏi rừng. Hiện tại, nấm chò này đã được một số người ngỏ ý mua với giá 60 triệu đồng nhưng tôi chưa đồng ý bán", anh Oanh nói.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, nấm chò hay còn được gọi nấm chân voi, nấm linh chi chân voi. Nấm chò sống trong tự nhiên và sống lâu năm trên những thân cây đã chết như cây chò.

Nấm chò có thể được sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung bướu, tăng sức đề kháng của cơ thể, bồi bổ sức khỏe cơ thể con người.

Người dân Quảng Nam lần đầu tiên hái được nấm chò khủng, trả hơn 60 triệu không bán - Ảnh 2.

Ông Phan Thanh Hồng (ngụ thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tình cờ ra nhà đào sắn cân nặng 75 kg. (Ảnh tư liệu).

Trước đó tháng 3/2017, ông Phan Thanh Hồng (ngụ thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tình cờ ra nhà đào sắn đã phát hiện củ sắn to lớn nên gọi hơn 10 người đến đào đưa lên rửa cân nặng thử.

Củ sắn sau khi đo dài 85 cm được chia làm ba nhánh, đường kính đoạn lớn nhất hơn 25cm, đặt lên bàn cân nặng 75 kg.

Hội phụ nữ xã Tam Lãnh sau đó đã đưa củ sắn đi dự cắm trại nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.