Nhà báo Trác Thúy Miêu bàn về nữ quyền và bình đẳng giới

Dựa trên câu chuyện một số giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách, nhà báo Trác Thúy Miêu cùng nhạc sĩ Tuấn Khanh và Hà Dũng đã có những ý kiến thú vị xoay quanh vấn đề nữ quyền.
nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bị ‘gài bẫy’ nên phải trở lại showbiz
nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi Trang Trần thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ
nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi Nhà báo Trác Thúy Miêu: “Tôi thấy rất áy náy khi ngồi ghế giám khảo"!
nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi
Nhà báo Trác Thúy Miêu, nhạc sĩ Hà Dũng và Tuấn Khanh.

Tiếp nối thành công của tập đầu tiên, talkshow Chuyện Đàn Bà tiếp tục cho ra mắt tập thứ hai với sự góp mặt của nhà báo Trác Thúy Miêu và nhạc sĩ Hà Dũng. Với sự dẫn dắt của MC Tuấn Khanh, hai vị khách mời đã có những chia sẻ thẳng thắn và thú vị xoay quanh chủ đề “Nữ quyền”.

Nhiều phụ nữ từ chối nữ quyền

Đó là những phụ nữ luôn bó hẹp quyền hạn của mình. Họ luôn tự cho phép mình yếu đuối trước đàn ông và luôn “nhường” quyền cho đàn ông làm những việc đáng lẽ ra mình cũng tự làm được như thay bóng đèn, sửa vòi nước,…

Nhà báo Trác Thúy Miêu cho rằng nữ quyền ở Việt Nam ngày nay là không cần thiết vì có những người phụ nữ thích sự… bất bình đẳng. Cô còn thằng thắn nêu lên quan điểm rằng “Xin các cơ quan, đoàn hội đừng can thiệp”khi mà người trong cuộc không mặn mà với điều đó.

nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi
Nhà báo Trác Thúy Miêu bàn về nữ quyền.

Khi nhạc sĩ Tuấn Khanh hỏi về vấn đề nữ quyền trong câu chuyện lãnh đạo điều giáo viên đi tiếp khách, nữ nhà báo bày tỏ quan điểm: Có thể đằng sau chuyện tự nguyện của các giáo viên là những áp lực về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, đó vẫn là sự lựa chọn của họ. Đã là sự lựa chọn thì không cần những người khác phải đi đấu tranh đòi bảo vệ nhân phẩm cho họ.

Nữ quyền là phong trào đã lỗi thời

Cũng theo nhà báo Trác Thúy Miêu, phong trào nữ quyền đã quá lỗi thời và cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng hiện tại đã đi quá xa và thừa thãi.

nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi
"Phong trào nữ quyền đã quá lỗi thời và cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng hiện tại đã đi quá xa và thừa thãi" - Trác Thúy Miêu.

Cùng chung quan điểm này, nhạc sĩ Hà Dũng bày tỏ rằng nhiều người có tâm lí đám đông, đi đòi nữ quyền nhưng chưa thực sự am hiểu tường tận về nghĩa của từ này. Nhạc sĩ cho rằng quyền của phụ nữ đã vượt ra khỏi nhân quyền, nhưng phụ nữ luôn đòi thêm quyền trong khi họ không biết “đòi để làm gì?”.

Là người kết lại cuộc tranh luận sôi nổi, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng việc đòi nữ quyền chỉ nên áp dụng cho từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể, chứ không thể nói một cách chung chung và theo phong trào.

nha bao trac thuy mieu ban ve nu quyen va binh dang gioi
Nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Tập hai talkshow Chuyện Đàn Bà với chủ đề nữ quyền đã đem đến những cái nhìn mới mẻ và đa chiều về một khái niệm tưởng như đã quá quen thuộc. Như lời chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì chương trình sẽ không đưa ra câu trả lời mà chỉ là những gợi ý, quan điểm, để từ đó khán giả tự có câu trả lời cho riêng mình.

Talkshow Chuyện Đàn Bà là một phần trong kho nội dung phong phú của Her Voice - kênh giải trí dành cho phụ nữ vừa ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua. Her Voice mang đến cho khán giả các nội dung xoay quanh những vấn đề mà phụ nữ quan tâm như sức khỏe, làm đẹp, thời trang, ẩm thực, phong cách sống.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.