Nha Trang: Khách nước ngoài thích nghi với cuộc sống sau chỉ thị 'cách li toàn xã hội'

Khi tất cả các điểm vui chơi, hàng quán tạm ngưng hoạt động và cấm tắm biển, nhiều người nước ngoài tại Nha Trang đã đeo khẩu trang dạo phố và rèn luyện thể thao.
Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 1.

Người nước ngoài đeo khẩu trang đi bộ trên đường Trần Phú - Nha Trang để rèn luyện thể thao.

 Ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức kí quyết định công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc. 

Quyết định nêu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này là ở nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 2.

Trước đó, UBND thành phố Nha Trang - Khánh Hòa đã có thông báo triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, TP Nha Trang tạm dừng các hoạt động tắm biển, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng. Phạm vi thực hiện từ lề đường đến mép nước trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 3.

Sáng 2/4, đường phố Nha Trang vắng vẻ, một khách Nga độc bước tại khu phố Tây.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 4.

Số khác chạy bộ trên đường Trần Phú.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 5.

Các du khách cho biết đã được hướng dẫn khai báo y tế và đeo khẩu trang khi ra đường. Đồng thời họ rất yên tâm khi đến Việt Nam.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 6.

Một du khách gốc Á, đạp xe đạp, đem theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt tại TP Nha Trang.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 7.

Hai mẹ con người Nga dạo phố giữa đại dịch Covid-19.

Những khu phố thường tập trung đông người nước ngoài như phố Tây và khu Mường Thanh Viễn Triều không còn sôi động như trước.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 9.

Du khách và người dân Nha Trang đều đeo khẩu trang khi ra đường.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 10.

Nhiều hàng quán đóng cửa nên một số người nước ngoài phải đi chợ truyền thống để mua thực phẩm.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 11.

Những người nước ngoài cho biết họ rất an tâm khi sinh sống tại Việt Nam.

Du khách đeo khẩu trang tập luyện thể thao khi Nha Trang tạm ngừng tắm biển và đóng cửa các điểm vui chơi - Ảnh 12.

Nữ du khách đánh giá chính quyền địa phương và Việt Nam đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt tạo niềm tin cho họ.