Nhà Trắng, Lầu Năm Góc nhận được bưu phẩm khả nghi chứa chất độc chết người

Mật vụ Mỹ xác nhận, Nhà Trắng đã phát hiện bưu khả nghi đề địa chỉ người nhận là Tổng thống Donald Trump sau khi Lầu Năm Góc cũng nhận được 2 bưu phẩm có chứa chất độc ricin.
nha trang lau nam goc nhan duoc buu pham kha nghi chua chat doc chet nguoi

Mật vụ Mỹ đã ngăn chặn bưu phẩm chứa chất độc gửi tới Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin New York Post cho biết, Lầu Năm Góc ngày 1/10 đã chặn 2 bưu phẩm khả nghi gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson. Các bưu phẩm khả nghi này sau đó được xét nghiệm dương tính với chất độc chết người ricin.

Rất may, các bưu phẩm đã bị chặn lại ở tòa nhà xử lý thư từ trước khi được gửi vào trụ sở Lầu Năm Góc ở Virginia, gần thủ đô Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Chris Sherwood cho biết. Các bưu phẩm đã được bàn giao cho FBI để tiến hành phân tích, điều tra thêm.

Ricin là chất kịch độc, thậm chí độc hơn chất xyanua. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người chỉ trong vòng từ 36 giờ đến 72 giờ kể từ khi tiếp xúc.

Trong khi đó, CNN dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Mật vụ Mỹ cũng kịp chặn bưu phẩm khả nghi đề địa chỉ người nhận là Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Người phát ngôn Mật vụ Mỹ cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để điều tra vụ việc và nhấn mạnh, tất cả các mối đe dọa nhằm vào những yếu nhân được Mật vụ Mỹ bảo vệ đều phải được quan tâm sát sao, điều tra kỹ lưỡng.

nha trang lau nam goc nhan duoc buu pham kha nghi chua chat doc chet nguoi NYT: Anh em TT Trump giúp cha mẹ trốn 500 triệu USD tiền thuế

Các phóng viên thực hiện bài điều tra trong nhiều tháng, họ nghiên cứu hơn 100.000 dữ liệu tài chính, phỏng vấn các đối tác ...

nha trang lau nam goc nhan duoc buu pham kha nghi chua chat doc chet nguoi Thứ trưởng Tư pháp đề nghị ghi âm lén TT Trump xin từ chức

Một số hãng thông tấn lớn cho biết Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein xin từ chức sau khi có nhiều thông tin cho ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.