![]() |
Tổng thống Philippines dọa ngừng thỏa thuận quốc phòng với Mỹ |
![]() |
Tổng thống Duterte: 'Philippines cần Mỹ ở Biển Đông' |
![]() |
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. Ảnh: AP |
"Các kênh tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Philippines vẫn duy trì bình thường. Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía chính phủ Philppines về việc thay đổi mối quan hệ song phương", Reuters dẫn lời ông Josh Earnest phát biểu hôm 4/10. Ông đồng thời đề cập đến cuộc tập trận chung giữa hai nước bắt đầu cùng ngày.
Tuy nhiên, ông Earnest đồng thời khẳng định chính phủ Mỹ cũng sẽ không ngần ngại thể hiện sự quan ngại trước các vụ giết người ngoài vòng pháp luật.
Bình luận của thư ký Nhà Trắng được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Duterte một lần nữa có phát ngôn xúc phạm người đồng cấp của Mỹ.
Trong bài phát biểu tại Manila, ông Duterte nói tổng thống Obama "biến xuống địa ngục". Tổng thống Duterte nói Mỹ đã từ chối bán một số vũ khí cho Philippines, nhưng ông không quan tâm vì Nga và Trung Quốc sẵn sàng là nhà cung cấp. Theo ông, Mỹ nên ủng hộ Philippines trong cuộc chiến chống ma tuý, thay vì chỉ lên tiếng chỉ trích.
Tổng thống Duterte đồng thời tuyên bố sẽ xem xét lại chính sách ngoại giao và có thể "chia tay" với Mỹ.
Trước đó, ông Duterte từng có những phát ngôn gây sốc khiến quan hệ Mỹ - Philippines trở nên căng thẳng. Chỉ vài giờ trước khi đến thủ đô Vientiane, Lào, tổng thống Philippines đã dùng lời vẽ thô tục nhằm chỉ trích ông Obama khi được hỏi về việc phía Mỹ dự định nêu quan ngại về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ở Philippines.
Tổng thống Obama và người đồng cấp của Philippines đã không có bất kỳ cuộc hội đàm chính thức nào theo kế hoạch khi Nhà Trắng thông báo hủy cuộc gặp gỡ này. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Tổng thống Obama hủy cuộc họp song phương với người đồng cấp của Philippines chiều 6/9 tại Lào và thay vào đó gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Không lâu sau đó, Tổng thống Duterte bày tỏ sự hối hận khi dùng lời lẽ nặng lời với Tổng thống Obama, khiến Mỹ hủy cuộc họp song phương. Reuters dẫn lời người phát ngôn của tổng thống Philippines cho biết ông lấy làm tiếc vì bài phát biểu gây tranh cãi và vì những lời nói đó thành công kích cá nhân tổng thống Obama.