Nhóm thanh niên rủ nhau ra đường xin tiền xôn xao Facebook lĩnh án

Nhóm thanh niên sử dụng hung khí chặn xe ô tô trên cao tốc xin tiền xôn xao Facebook vừa bị đưa ra xét xử và nhận bản án thích đáng.

Mới đây, TAND huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Uông Đình Lượng cùng 9 đồng phạm về tội "cướp tài sản".

Đây là nhóm thanh niên rủ nhau ra đường xin tiền rồi phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook từng gây xôn xao dư luận năm 2017.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 29/12/2017, Uông Đình Lượng và Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo, Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Quý Vương đã sử dụng gậy rút, dao tự chế, ống tuýp sắt… ra khu vực cầu vượt đường dẫn vào nút giao IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc khu 9, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) để chặn các xe ô tô, xin tiền.

nhom thanh nien ru nhau ra duong xin tien xon xao facebook linh an
Nhóm thanh niên chặn xe ô tô xin tiền thời điểm bị bắt giữ.

Cáo trạng xác định, Uông Đình Lượng là đối tượng cầm dao tự chế đi đến yêu cầu lái xe nộp tiền. Những đối tượng còn lại dùng hung khí đứng chặn đầu xe nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần của các lái xe.

Tổng số tiền mà nhóm thanh niên cướp được là 420.000 đồng. Thời điểm gây ra vụ việc, nhóm này sử dụng điện thoại để quay lại hành vi của mình rồi đăng tải trực tiếp lên facebook.

Tuy nhiên khi phạm tội có 5 bị cáo đang ở độ tuổi vị thành niên.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân cũng như sự hoang mang…

Do vậy, tòa tuyên phạt Uông Đình Lượng 8 năm tù, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Đạo bị tuyên 7 năm tù. Còn Trần Phạm Tài Đức, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Minh Quang mỗi bị cáo bị tuyên 4 năm tù và Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quý Vương mỗi bị cáo nhận 3 năm tù.

nhom thanh nien ru nhau ra duong xin tien xon xao facebook linh an Vụ nữ tu bị sát hại cướp tài sản ở Sài Gòn: Phá án từ 'giọng nói bí ẩn'

Tưởng chừng vụ án mạng nghiêm trọng đi vào ngõ cụt vì thiếu chứng cứ, chìa khóa duy nhất giúp cảnh sát phá án là ...

nhom thanh nien ru nhau ra duong xin tien xon xao facebook linh an Yên Bái: Bất ngờ về kẻ sát hại người phụ nữ độc thân để cướp tivi

Liên quan vụ sát hại người phụ nữ độc thân ở Yên Bái để cướp tivi cũ, công an đã bắt đối tượng Hà Thế ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.