'Những công an Sơn La được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường'

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho rằng, hiện sự việc đang được cơ quan An ninh Điều tra thụ lý, dư luận cần chờ kết luận cuối cùng, chính xác từ cơ quan chức năng.

Chiều 18/4, trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ sửa điểm thi THPT 2018, Thượng tá Trần Thanh Sơn (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La) cho biết, hiện sự việc đang được cơ quan An ninh Điều tra phối hợp đơn vị nghiệp vụ thụ lý, làm rõ theo quy định. 

Những công an Sơn La được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT Sơn La.

Hiện, cơ quan An ninh Điều tra chưa có kết luận cuối cùng. Khi cơ quan chức năng ra kết luận cuối cùng thì mới có căn cứ về mức độ sai phạm cụ thể của từng người như thế nào để xử lý theo quy định.

Về việc con của một số cán bộ Công an tỉnh Sơn có trong danh sách vừa được tiết lộ, ông Sơn cho hay, việc này Ban lãnh đạo Công an tỉnh sẽ nắm rõ hơn. 

"Những cán bộ được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường do chưa có thông báo cụ thể đích danh tên tuổi sai phạm như thế nào. Thông tin trên mới từ báo đài đưa lên nên cần phải đợi thông tin chính thức từ cơ quan An ninh Điều tra mới có hướng giải quyết," ông Sơn nói.

Cán bộ có con nằm trong danh sách sửa điểm thi nói gì?

Trong bản danh sách 44 thí sinh được xác định là đã bị sửa điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 được tiết lộ, có nhiều em ở gia đình gồm bố hoặc mẹ là cán bộ các ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Liên quan đến vụ việc trên, trưa 18/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Hoàng (Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cho biết, hiện giờ tâm trạng đang được không vui nên không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặng hỏi thêm, ông Hoàng nói thêm. "Tôi không muốn giải thích gì thêm nhưng mong dư luận lắng xuống để chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan công an".

Những công an Sơn La được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường - Ảnh 2.

Trước thông tin con gái được nâng điểm trong kì thì THPT quốc gia 2018, ông Hoàng chia sẻ: "Hiện, tôi rất buồn và đang trên đường đi làm về. Dù buồn về việc của con gái xảy ra quá đột ngột nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm hằng ngày và động viên con gái".

Ông Hoàng chia sẻ thêm, do công việc hằng ngày khá bận rộn nên không quan tâm lắm đến việc dư luận đàm tếu. Khi có kết quả chính thống cuối cùng thì ông sẽ trả lời tất cả.

Con ông Hoàng là một trong hai sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được điều chỉnh điểm theo danh sách Sở GD&ĐT Sơn La gửi về trường (thí sinh còn lại quê ở tỉnh Hòa Bình).

Những công an Sơn La được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường - Ảnh 3.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La công bố quyết định khởi tố bà Nguyễn Thanh Nhàn (áo trắng) - phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo thông tin từ phía Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trong danh sách trúng tuyển, nữ sinh này có tổng điểm xét tuyển khối C00 là 27. Kết quả chấm thẩm định trả về tổng điểm thật chỉ còn 24. Do điểm chuẩn ngành mà em theo học là 24 nên nữ sinh vẫn đủ điểm trúng tuyển và tiếp tục theo học đại học.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Hậu (Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), hiện đơn vị mới nắm thông tin từ báo chí về việc con của một đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện trong danh sách được sửa điểm trong kỳ thi THPT 2018. 

Ông Hậu cũng cho biết thêm, những ngày qua đồng chí phó chủ tịch UBND huyện này vẫn đi làm bình thường. Mọi người cần đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Tag:
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.