Những địa điểm du lịch Gia Lai xanh mát nhất định phải ghé thăm trong hè này

Nhà máy thuỷ điện Yaly, Núi lửa Chư Đăng Ya, biển hồ chè... là 3 địa điểm du lịch Gia Lai nhất định phải ghé thăm trong hè này.

Các địa điểm du lịch Gia Lai đẹp và nổi tiếng, nơi đây tập trung các địa điểm du lịch lưu giữ lại nhiều nét hoang sơ mộc mạc của núi rừng nhất mà thật khó có thể dễ dàng cảm nhận ở một nơi nào khác. Nếu bạn đang quan tâm về một chuyến đi lắng đọng lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nên khám phá ngay các địa điểm du lịch ở Gia Lai với những cảnh đẹp và con người nơi đây.

Lí do nhất định phải "check-in" những địa điểm du lịch Gia Lai 

Hè là lúc thời tiết nóng bức nhất và cũng là khoảng thời gian mà nhiều gia đình, nhóm bạn cùng đi du lịch. Những điểm du lịch có thiên nhiên tươi mát, cảnh vật hữu tình là lựa chọn hàng đầu cho những du khách khi thời tiết trở nên oi ả. Nhà máy thuỷ điện Yaly, Núi lửa Chư Đăng Ya, biển hồ Pleiku... là ba địa điểm du lịch Gia Lai nổi tiếng với cảnh đẹp, mát mắt. 

Những địa điểm du lịch Gia Lai xanh mát nhất định phải ghé thăm trong hè này - Ảnh 1.

Gia Lai nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp. (Ảnh: EFLY).

Du khách có thể lựa chọn nhiều cách thức để đến Gia Lai. Hiện tại, Gia Lai có sân bay nên những du khách xuất phát từ Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM có thể đặt vé máy bay, di chuyển bằng đường hàng không trực tiếp đến sân bay Pleiku.

Ngoài máy bay, du khách còn có thể đến Gia Lai bằng phương tiện khác như ô tô, xe máy nếu xuất phát từ TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận. 

Hiện có rất nhiều hãng xe chạy chuyến TP.HCM - Gia Lai. Du khách sẽ mất khoảng 14 tiếng di chuyển, các hãng xe khách thường xuất bến vào buổi tối và sáng ngày hôm sau tới nơi. 

Để xoá tan cái nóng oi ả của mùa hè, du khách có thể ghé thăm những điểm du lịch tại Gia Lai dưới đây:

Biển Hồ Chè

Biển Hồ Chè là một phần của biển Hồ nhưng do được trồng nhiều chè nên được gọi là Biển Hồ Chè. 

Những địa điểm du lịch Gia Lai xanh mát nhất định phải ghé thăm trong hè này - Ảnh 2.

Biển Hồ Chè với những luống cây xanh mát.

Nhìn từ xa, biển Hồ Chè như một tấm thảm màu xanh mát mắt bao phủ một vùng đất rộng với những luống chè thẳng hàng. 

Nằm trên cung đường đi Kontum, qua con đường Hàn Quốc, biển Hồ Chè còn được tô điểm bằng hai hàng cây bên đường khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Địạ điểm này được nhiều bạn trẻ ví như một Mộc Châu thu nhỏ của Gia Lai và là một điểm check in không thể bỏ lỡ khi tới vùng đất này. 

Núi lửa Chư Đăng Ya

Núi lửa Chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, nằm cách trung tâm thành phố Gia Lai khoảng 30 km. 

Mỗi một thời điểm trong năm, Chư Đăng Ya lại quyến rũ du khách đến đây bằng một nét riêng. 

Những địa điểm du lịch Gia Lai xanh mát nhất định phải ghé thăm trong hè này - Ảnh 3.

Hoa dã quỳ nở trên triền núi. (Ảnh: VnExpress).

Vào mùa mưa, núi lửa Chư Đăng Ya được bao phủ bởi màu xanh mát, bạt ngàn của những ruộng khoai lang, khoai môn, cây dong riềng... Đến mùa khô, những đóa hoa dã quỳ bung nở khắp sườn núi mang đến một vẻ đẹp hoang dại khó cưỡng.

Từ những hàng cây cổ thụ to lớn cho tới những cánh đồng bao la quanh khu vực, núi lửa Chư Đăng Ya là sự hội tụ của rất nhiều vẻ đẹp và sự hội tụ đã đã tạo thành một Chư Đăng Ya vô cùng độc đáo, đặc biệt. Hoang sơ nhưng vô cùng hấp dẫn. 

Thủy điện Yaly

Khác với 2 địa điểm du lịch Gia Lai nói trên, Thuỷ điện Yaly là một công trình nhân tạo. Nằm giữa núi đồi và dòng sông Sê San hùng vĩ của Tây Nguyên là Thuỷ điện Yaly 0 hệ thống công trình hiện đại và đồ sộ, vừa lộ thiên vừa ẩn mình giữa thiên nhiên.

Những địa điểm du lịch Gia Lai xanh mát nhất định phải ghé thăm trong hè này - Ảnh 4.

Cây cầu chòng chành thử sự can đảm của du khách. (Ảnh: ST)

Tuy là nhà máy nhưng nơi đây vẫn là điểm đến du lịch thú vị. Đến tham quan, du khách vừa có dịp thăm nhà máy thủy điện lại vừa có cơ hội ghé bản làng dân tộc Gia Rai, đi thuyền ngược dòng sông Sê San ngắm cảnh, thưởng ngoạn không khí núi rừng...

Đặc biệt hơn, đến với địa điểm du lịch Gia Lai này, du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng thác nước xếp tầng hùng vĩ bậc nhấc Tây Nguyên xếp tầng và còn được thử lòng can đảm của mình, mạo hiểm đi trên chiếc cầu treo vắt vẻo qua suối.

Du lịch Gia Lai thêm hấp dẫn với các món ngon đặc sản

Ăn gì khi du lịch Gia Lai?

– Bún cua Chợ nhỏ (19 Phùng Hưng)

– Chè cốm (Chè Bà Dũng – 50 Nguyễn Thái Học)

– Phở khô 2 tô

– Cơm lam gà nướng

Đến Gia Lai mà không ăn thử bún cua thì coi như chưa được đến Gia Lai nha. Ngoài ra còn rất nhiều đặc sản của người dân Gia Lai như măng chua, bò một nắng, muối kiến vàng…

Ở đâu khi đi du lịch Gia Lai?

Hầu hết các địa điểm tham quan đều ở thành phố Pleiku, hoặc không quá xa thành phố. Do đó, bạn có thể đi trong ngày rồi về thành phố Pleiku để nghỉ ngơi. Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn ở đây giá cũng rất hạt dẻ nên bạn yên tâm để lựa chọn nơi nghỉ ngơi cho bản thân nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo homestay L’été maison – Homestay siêu đẹp tọa lạc tại thành phố Pleiku, cách Sân vận động Pleiku 200m với giá 1,000,000đ/đêm dành cho 4 người.

Sau đây là một số cơ sở lưu trú bạn có thể tham khảo:

- K/s Pleiku: 124 Lê Lợi – Tp.Pleiku giá 12 – 40 usd, Liên hệ: 059.824.628 

- K/s Ialy: 89 Hùng Vương – Tp. Pleiku, liên hệ: 059.824.858 

- Nhà khách Công Đoàn: 89 Hùng Vương – Tp. Pleiku, Liên hệ: 059.824.073 

- Nhà khách Hùng Vương: 205 Hùng Vương – Tp. Pleiku, giá: 11 – 25usd, liên hệ: 059.824.270 

- K/s Tây Đô: 130 Lê Lợi – thành phố Pleiku, Liên hệ: 059.824.779 – 059.825.533

- K/s 197: 197 Hùng Vương – Tp. Pleiku, giá: 3 – 5 usd, liên hệ: 059.823.659 

Nên du lịch Gia Lai vào thời điểm nào trong năm?

Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa nên có độ ẩm cao, lượng mưa lớn, thời tiết không có bão và không có sương muối. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. 

Trong đó mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa mưa thường có mưa lớn vào buổi sáng hoặc cả ngày nên sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển, đi lại.

Vì vậy, thời điểm cuối năm vào khoảng tháng 11-12 là khoảng thời gian thuận lợi cũng như phù hợp nhất bởi đây là lúc lúa chín vàng trên các nương đồi, hoa dã quỳ nở vàng rực các nẻo đường cũng làm cho núi rừng Tây Nguyên rực rỡ hơn.

Đây cũng là khoảng thời gian mà người dân tộc tổ chức các lễ hội truyền thống của họ như: Lễ mừng lúa mới, lễ ăn cơm mới, liên hoan cồng chiêng, lễ hội cúng làng cuối năm hay lễ hội đâm trâu, lễ bỏ mã…

Ngoài ra, cuối tháng 2 – tháng 3 là mùa hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên, rất phù hợp với những bạn trẻ ưa check-in hay khám phá thiên nhiên.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.