Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất trùng với trường mầm non Diêm Thống Nhất

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với trường mầm non Diêm Thống Nhất với diện tích khoảng 4.014,037 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học nằm ở cuối ngõ 638 Ngô Gia Tự.

 Khu đất này trùng với trường mầm non Diêm Thống Nhất hiện hữu.

 Một số nhà dân gần trường mầm non sẽ bị thu hồi.

5. Khu đất cuối ngõ 66 Thanh Am

Khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất cuối ngõ 66 Thanh Am, tiếp giáp với đường Nam Đuống có diện tích khoảng 11.281,562 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học nằm giữa đường Nam Đuống và tuyến đường từ ngõ 66 Thanh Am đến KĐT mới Thượng Thanh.

 Khu đất này trước đây là ao hồ, đã san lấp và hiện đang là nơi đỗ xe, nhà xưởng.

 Khu đất tiếp giáp với đường quy hoạch cạnh khu dân cư.

 Cận cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học.

6. Khu đất mặt ngõ 422 Ngô Gia Tự

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất mặt ngõ 422 Ngô Gia Tự với diện tích khoảng 1.813,293 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Toàn cảnh ô đất sắp thu hồi xây trường học.

 

 Ô đất này hiện đang tận dụng họp chợ.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)