Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ

Cộng hòa Dominica, Australia, Ukraine và Nga từng rất thành công tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các quốc gia này có phong độ thi đấu không ổn định.

Cộng hòa Dominica

Cộng hòa Dominica từng là một quốc gia rất thành công tại Miss Unvierse – Hoa hậu Hoàn vũ. Với vẻ đẹp khỏe khoắn, hoang dại của người con gái vùng Caribe cùng những kĩ năng sân khấu được đào tạo chuyên nghiệp, các đại diện của Cộng hòa Dominica luôn gây ấn tượng và gặt hái được thành tích tốt.

Thời kì đỉnh cao của Cộng hòa Dominica tại Miss Universe là vào những năm 2000. Sự xuất hiện của các người đẹp quốc gia này luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Năm 2003, Amelia Vega Polanco vượt qua hàng loạt đối thủ nặng kí và đăng quang ngôi vị cao nhất. Thời điểm đó, Amelia Vega Polanco chỉ mới 18 tuổi. Ngoài việc đăng quang ở độ tuổi rất trẻ, Amelia còn lập nên một kỉ lục, trở thành Miss Universe cao nhất lịch sử với chiều cao 1m88.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Amelia Vega Polanco đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2003.

Sau Amelia Vega Polanco, Cộng hòa Dominica có thêm 2 Á hậu 2 Miss Universe vào năm 2005 và 2008. Năm 2009, đại diện của Cộng hòa Dominica là Ada Aimée de la Cruz Ramírez thậm chí còn suýt đăng quang ngôi vị Miss Universe. Cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1 trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 2.

Ada Aimée de la Cruz (bên trái) lọt top 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2009 và giành được ngôi vị Á hậu 1.

Sau năm 2009, các đại diện của Cộng hòa Dominica bắt đầu trải qua một hành trình thi đấu khá gian nan. Họ rất khó khăn trong việc giành lấy 1 tấm vé vào top trong đêm chung kết. Yaritza Miguelina Reyes Ramírez (2013) dù được đánh giá cao nhưng cũng chỉ dừng chân ở top 10. Clarissa María Molina Contreras dự thi năm 2015 và là một trong những thí sinh hút truyền thông mạnh nhất cuộc thi nhưng cũng không gặt hái được thành tích như kì vọng. Thành tích của cô là top 10 Miss Universe 2015.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 3.

Aldy María Bernard Bonilla nhạt nhòa tại Miss Universe 2018 và không để lại ấn tượng.

3 năm gần đây, các đại diện của Cộng hòa Dominica không tạo được sự chú ý với fan sắc đẹp. Vì vậy, việc họ ra về tay trắng liên tục trong 3 năm cũng là điều không quá bất ngờ.

Australia

Một trong những quốc gia được đánh giá là "con cưng" của Miss Universe là Australia. Các hoa hậu của quốc gia này luôn gặt hái được những thành tích ấn tượng. Australia từng lọt vào top 3 liên tiếp trong 4 năm 1969 đến 1972, trong đó có 2 ngôi vị Á hậu 2, 1 danh hiệu Á hậu 1 và 1 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 1972.

Năm 2004, Jennifer Hawkins đăng quang Miss Universe và được xếp vào nhóm những Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử cuộc thi.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 4.

Jennifer Hawkins đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2004.

Giai đoạn 2008 đến 2015, Australia tiếp tục "khuynh đảo" Miss Universe khi các đại diện của xứ sở chuột túi thường xuyên được xướng tên trong đêm chung kết. Đất nước này lọt top 10 năm 2008, 2011 và 2014, có thêm 2 Á hậu 3 năm 2009 và 2012, 1 Á hậu 2 vào năm 2010, lọt top 5 năm 2015.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 5.

Monika Radulovic -top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Hai năm sau đó, Australia liên tiếp gặp thất bại dù rằng các đại diện của họ sở hữu nhan sắc rất ngọt ngào. Năm 2018 vừa qua, Francesca Hung cũng được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, cô chỉ dừng bước ở top 20 chung cuộc. So với những gì Australia đã làm được trong quá khứ thì rõ ràng, giai đoạn này họ đã đánh mất phong độ của mình.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 6.

Olivia Rogers - đại diện Australia tại Miss Universe 2017 ra về tay trắng.

Nga

Nga lần đầu tiên tham gia Miss Universe là vào năm 1994. Hai năm sau đó, đại diện của Nga đã xuất sắc ghi tên mình vào top 6 chung cuộc. Các "công chúa" nước Nga tiếp tục lọt top 10 vào năm 1998 và 2001.

Năm 2002, Oxana Fedorova xuất sắc đăng quang Miss Unvierse và xác lập một điểm số kỉ lục ở phần thi áo tắm. Tuy nhiên sau đó, cô đã bị tước vương miện. Dù vậy, Oxana Fedorova lại được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Global Beauties bầu chọn là Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 7.

Oxana Fedorova đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2002.

Sau Oxana Fedorova, đại diện Nga lọt top 20 năm 2006, giành ngôi Á hậu 3 năm 2008, lọt top 15 năm 2010 và top 10 năm 2012.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 8.

Sau lần lọt top 10 Miss Universe năm 2012 của Elizabeth Golovanova, Nga chưa có thêm 1 đại diện nào lọt top.

Từ đó đến nay, các đại diện của Nga liên tiếp ra về tay trắng. Sáu năm vừa qua là khoảng thời gian thi đấu tệ hại nhất của các người đẹp xứ sở bạch dương trên đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 9.

Yulia Polyachikhina - đại diện Nga tại Miss Universe 2018 ra về tay trắng.

Ukraine

Sau một khoảng thời gian thi đấu không thuận lợi, Ukraine bắt đầu tạo được sự chú ý với fan sắc đẹp từ năm 2006. Đất nước này có đại diện lọt top 20 vào năm 2006, top 15 năm 2007.

Trải qua 2 năm 2008 và 2009 thi đấu không thành công, đại diện Ukraine bất ngờ vụt sáng và lọt vào top 5 chung cuộc Miss Unvierse 2010 với thành tích Á hậu 3. Năm 2011, Olesya Stefanko thậm chí còn suýt đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ. Cô vụt mất vương miện vào tay Leila Lopes của Angola và để lại nhiều tiếc nuối cho công chúng.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 10.

Olesya Stefanko - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

Đại diện Ukraine dự thi năm 2013 và 2014 cũng nhận được vô số lời khen. Đất nước này lọt top 10 năm 2013 và giành ngôi vị Á hậu 2 trong năm 2014.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 11.

Diana Harkusha - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2014.

Sau thành tích này, Ukraine rơi vào giai đoạn khó khăn khi chưa thể tìm ra được 1 nhan sắc đủ sức "gây bão" như các đại diện trước đó. Việc các đại diện Ukraine liên tiếp ra về tay trắng trong 4 năm vừa qua cũng là điều không quá bất ngờ.

Những quốc gia đang dần đánh mất hào quang tại Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 12.

Karyna Zhosan - đại diện Ukraine tại Miss Universe 2018 ra về tay trắng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.