Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019

Người đẹp Cheslie Kryst - đại diện bang Bắc Carolina đã đăng quang ngôi vị cao nhất và trở thành Hoa hậu Mỹ 2019.

Sáng 3/5 (theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss USA - Hoa hậu Mỹ 2019 chính thức diễn ra. Vượt qua 50 ứng viên nặng kí, người đẹp Cheslie Kryst - đại diện bang Bắc Carolina đã đăng quang ngôi vị cao nhất và trở thành Hoa hậu Mỹ 2019. 

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 1.

Cheslie Kryst phút đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019. (Ảnh: Miss USA).

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 2.

Cô sẽ đại diện Mỹ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019. (Ảnh: Missosology).

Được biết, tân Hoa hậu Mỹ năm nay 28 tuổi. Cô tốt nghiệp ngành luật và sở hữu tấm bằng MBA của Đại học Wake Forest ở Bắc Carolina, đồng thời tốt nghiệp hạng ưu tú với bằng Cử nhân tại Đại học Honors tại Nam Carolina.

Với chiến thắng này, Cheslie Kryst chính thức trở thành đại diện của Mỹ tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 3.

Tân Hoa hậu trong phần giới thiệu. (Ảnh: Miss USA).

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 4.

Cheslie Kryst trong phần thi áo tắm. (Ảnh: Miss USA).

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 5.

Cheslie Kryst trình diễn váy dạ hội. (Ảnh: Miss USA).

Á hậu 1 của cuộc thi là người đẹp Alejandra Gonzalez - đại diện bang New Mexico. Á hậu 2 thuộc về Triana Browne - đại diện bang Oklahoma. 

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 6.

Á hậu 1. (Ảnh: Missosology).

Nữ luật sư đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019  - Ảnh 7.

Á hậu 2. (Ảnh: Missosology).

2 người đẹp có tên trong top 5 là Savannah Skidmore của bang Arkansas và Tianna Tuamoheloa của bang Nevada. 

Top 10 trước đó được công bố gồm có: District of Columbia, Florida, Kansas, Maryland  và Ohio. Top 15 bao gồm: Hawaii, Iowa, Louisiana, Minnesota và Pennsylvania. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.