Nữ thần tượng Nhật Bản qua đời sau khi tự sát ở tuổi 17

Thành viên nhóm Enoha Girls đã tự sát ở tuổi 17. Trước đó, cô vẫn chia sẻ niềm tin vào cuộc sống.

Tờ Tokyo Reporter đưa tin nữ thần tượng 17 tuổi Ohmoto qua đời hôm 21/3. Nghệ sĩ trẻ đã tự sát tại nhà riêng. Dù được đưa tới bệnh viện nhưng cô không thể qua khỏi.

nu than tuong nhat ban qua doi sau khi tu sat o tuoi 17
Luôn xuất hiện với hình ảnh đầy sức sống nên không ai tin cô lại tự sát khi còn chưa bước sang tuổi 17.

Lễ tưởng nhớ nghệ sĩ trẻ được tổ chức vào chiều 24/3. Chia sẻ với truyền thông, người nhà mong nhận được sự quan tâm từ khán giả. “Chúng tôi hy vọng những người yêu quý con bé sẽ đến tiễn đưa Ohmoto về nơi an nghỉ”, người thân nữ ca sĩ trải lòng.

nu than tuong nhat ban qua doi sau khi tu sat o tuoi 17
Trước khi qua đời, cô không than vãn về bế tắc trong cuộc sống.

Trên mạng xã hội, khán giả vẫn không thể tin thần tượng tìm đến cái chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong những lần xuất hiện trước đám đông, cô luôn vui vẻ và thể hiện hình ảnh đầy sức sống.

“Chúng tôi không thể hiểu tại sao cô ấy tự sát. Trong trí nhớ của chúng tôi, cô ấy luôn cười rực rỡ, mang lại niềm tin vào cuộc sống cho người đối diện”, một khán giả chia sẻ.

Trước đó, hôm 14/3, Ohmoto vẫn tham gia các hoạt động cùng nhóm nhạc. Tuy nhiên, có lúc cô đã nửa đùa nửa thật nói: “Tôi hiện tại còn sống sao?”. Ngay sau câu nói này, cô vội đính chính chỉ là lời nói đùa. Dư luận cho rằng lúc đó, nữ ca sĩ trẻ đã gặp vấn đề về tâm lý.

Ohmoto Honoka sinh năm 2001, là thành viên nhóm Enoha Girls. Hôm 23/3, đại diện công ty quản lý cho biết nhóm sẽ tạm ngừng hoạt động.

nu than tuong nhat ban qua doi sau khi tu sat o tuoi 17 Phía Nam Em lên tiếng về tin tự tử sau ồn ào tình cảm với Trường Giang
nu than tuong nhat ban qua doi sau khi tu sat o tuoi 17 Nam Em bán nhà, bỏ kinh doanh, mắc chứng rối loạn lưỡng cực và từng muốn tự tử
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.