Ở Philippines, hát quốc ca 'thiếu khí thế' cũng có thể bị phạt tù

Theo dự luật mới của Philippines, các công dân có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù nếu hát quốc ca nhỏ và "thiếu khí thế".
o philippines hat quoc ca thieu khi the cung co the bi phat tu
Tổng thống Rodrigo Roa Duterte và phó Tổng thống Maria Leonor Robredo hát quốc ca trong một sự kiện hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Presidential Photo/King Rodriguez

Theo dự luật được Hạ viện Philippines thông qua hôm 26/6, quốc ca Lupang Hinirang là là bài hát bắt buộc tại các sự kiện tập trung cộng đồng và phải được hát với sự nhiệt huyết của công dân nước này.

Nếu dự luật này được Thượng viện thông qua, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 1.000-1.800 USD, hoặc phạt một năm tù giam. Người tái phạm lần hai sẽ bị phạt cả hành chính cả phạt tù. Họ cũng có thể bị công khai bêu tên trên báo chí.

Theo tờ Inquirer, khi cử quốc ca, mọi công dân Philippines phải đứng dậy và hướng mặt về phía quốc kỳ (nếu có), người chủ trì buổi lễ hoặc ban nhạc. Dự luật đồng thời quy định giai điệu chính thức đối với quốc thiều và quốc ca.

Mọi học sinh, sinh viên ở trường công hay trường tư trên đất nước này cũng đều phải thuộc quốc ca. Dự luật cũng nêu rõ, "bất cứ hành vi phỉ báng, làm nhục hay chế giễu quốc gia đều bị phạt nặng".

Dự luật cần được Thượng viện và Tổng thống Philippines thông qua trước khi trở thành luật. Giới phân tích cho rằng đây là biện pháp khuyến khích lòng yêu nước của công dân.

Trước đây, Philippines cũng từng đưa ra các quy định đối với việc hát quốc gia, song không mang tính chất ràng buộc pháp lý. Ngoài Philippines, một số nước khác ở châu Á cũng ban hành quy định khắt khe liên quan đến vấn đề này.

Năm 2016, Tòa án tối cao Ấn Độ từng yêu cầu các rạp chiếu phim trên khắp cả nước phát quốc gia trước khi chiếu phim, nhằm khuyến khích công dân "cảm nhận niềm tự hào dân tộc".

Theo Los Angeles Times, tháng 12 năm ngoái, 19 người đã bị đuổi ra khỏi rạp chiếu phim và bị bắt vì không đứng dậy khi cử hành quốc ca. Sau nhiều tranh cãi, Tòa án tối cao cũng cho phép người dân được phép ngồi khi quốc ca được phát tại rạp chiếu phim.

o philippines hat quoc ca thieu khi the cung co the bi phat tu Bà mẹ Philippines 20 năm giúp việc xứ người nuôi 7 con ăn học và cái kết xúc động
chọn
Thương vụ dự án 8,6 ha ở Dĩ An: Chủ đầu tư phản ứng, Đất Xanh cung cấp thông tin không rõ ràng
Trước thông tin do Đất Xanh phát đi về việc “chuẩn bị nguồn cung mới 3.800 căn hộ” và “nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An” thông qua công ty con Hà An, chủ đầu tư dự án khẳng định chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án này. Phía Đất Xanh cũng không xác nhận đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.