Dành 3 ngày ở thủ đô Manila, Philippines nên đi những đâu?

Là thủ đô của Philippines, Manila còn là thành phố bên vịnh mang bề dày lịch sử và văn hóa. Hãy đến thăm Thành cổ Intramuros, Pháo đài Santiago, Nhà thờ San Agustin... và thưởng thức những món ăn đặc biệt nơi đây.

Hành trình khám phá Manila

Ngày đầu tiên: Hiểu thấu vẻ đẹp của thành phố Manila cổ kính

Từ những năm 1500, Philippines đã bảo tồn các khu di tích lịch sử quan trọng để nhắc nhở mỗi người dân địa phương (và cả thế giới) về quá khứ. Một trong số đó là Thành cổ Intramuros.

Fort-Santiago-7-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Fort-Santiago-6-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Intramuros trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "bên trong tường thành", là một khu vực lịch sử bao gồm Pháo đài Santiago (Di tích lịch sử quốc gia), Nhà thờ San Agustin (Di sản thế giới của UNESCO) và Nhà thờ Manila, bao quanh nó là các thành lũy và các công trình phòng vệ khác. Ngày nay, di tích lịch sử này được bảo vệ và giữ gìn bởi chính phủ cho đến tận ngày nay.

Hãy bắt đầu tới Thành cổ Intramuros thật sớm vì việc đi lại quanh thành phố sẽ có một chút khó khăn; bạn có thể tự đi bộ, thuê một chiếc xe đạp tre, gọi xích lô hoặc một chiếc xe ngựa kéo mà người dân địa phương thường gọi là "kalesa".

Kalesa-2-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Manila-Cathedral-4

Ảnh: jonesaroundtheworld

Có rất nhiều nơi để du ngoạn nhưng những nơi nên đi nhất là Pháo đài Santiago, Nhà thờ Manila, Palacio del Gobernador và Nhà thờ San Agustin. Nếu có nhiều thời gian, hãy ghé thăm bốn nơi này, chắc chắn bạn sẽ không nuối tiếc. Pháo đài Santiago rất nổi tiếng trong lịch sử vì đây là nơi mà anh hùng dân tộc Jose P. Rizal bị cầm tù trước khi xử tử năm 1896.

Manila-Cathedral-2-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

San-Agustin-Church-2-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Sau chuyến thăm các di tích lịch sử, hãy tìm đường đến khu phố người Hoa lâu đời nhất thế giới có tên là "Binondo". Về mặt địa lí, khu phố nằm ngay bên kia sông từ Thành cổ Intramuros qua cầu Jones.

Chinatown-3-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Chinatown-2-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Binondo là trung tâm kinh doanh của thành phố Manila, đặc biệt là các doanh nhân Trung Quốc và Philippines. Thị trấn này trở thành một trung tâm thương mại có nguồn gốc từ thời trước thời thuộc địa, nơi đây từng là trung tâm của các doanh nhân Trung Quốc do vị trí địa lí thuận lợi của nó.

Binondo-Church-Park-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Binondo-Church-1-1

Ảnh: jonesaroundtheworld

Bất cứ lúc nào trong ngày, bạn hãy tìm đến cửa hàng Jollibee - một phiên bản Philippines của McDonald. Đó là một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh với các chi nhánh ở khắp nơi, đặc biệt là ở Thành cổ Intramuros và phố người Hoa Binondo. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ thử món gà chiên, mì spaghetti và bánh pie nhân xoài đào tại Jollibee.

Jollibee

Ảnh: jonesaroundtheworld

Pies-Food-Hack-Featured-Image

Ảnh: pepper.ph

Ngày thứ hai: Công viên, bảo tàng và khu vui chơi giải trí phức hợp

Sau khi khám phá và tìm hiểu về người anh hùng Jose Rizal tại Pháo đài Santiago ở Thành cổ Intramuros ngày hôm trước, hôm nay bạn phải đến Công viên Rizal - một công viên đô thị lịch sử nơi người anh hùng dân tộc Jose Rizal bị xử tử dẫn đến cuộc cách mạng chống lại quân Tây Ban Nha vào năm 1896.

Monument-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Gần đó là Bảo tàng Quốc gia Philippines, nơi bạn có thể đắm mình trong các tác phẩm nghệ thuật (lịch sử) khác nhau của các họa sĩ. Đây là nơi lưu giữ tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng - Spoliarium, một bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Ấn Độ Juan Luna, bức họa đã nhận được giải thưởng vàng tại Triển lãm Nghệ thuật Nacional de Bellas vào năm 1884 tại Madrid.

National-Museum-3-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Spoliarium-1-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Sau khi tham quan công viên và bảo tàng, hãy đánh xe đến SM Mall of Asia (MoA), đây là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng trong khu vực đô thị và là một khu vui chơi giải trí toàn diện và hoàn chỉnh. Ngoài sự kết hợp của các cửa hàng và nhà hàng, nơi đây còn có một nhà hát IMAX, sân trượt băng cỡ Olympic, công viên giải trí, đấu trường và trung tâm hội nghị.

Mall-of-Asia-1-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Mall-of-Asia-2-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Manam: Comfort Philippines là một nhà hàng phải tới khi đến Manila, có chi nhánh tại trung tâm mua sắm này. Họ phục vụ các món ăn của Philippines mang phong cách tiện nghi, hiện đại vị chua ngọt. Đừng rời đi mà không thử món sisig giòn rụm của họ.

Những món ăn không thể bỏ qua bao gồm: Sinigang (một món canh chua ngọt hấp dẫn được kết hợp chế biến từ sốt me và nước cốt chanh calamansi, thịt ba chỉ, rau củ và nước dừa), ensaladang namnam (salad xoài), patis-glazed wing, và pata giòn rụm.

Đối với đồ uống của bạn, hãy thử ube sago của họ, đây là một loại sinh tố được làm từ khoai môn ăn kèm với trân châu. Nếu bạn vẫn còn thèm món tráng miệng thì món xoài rán của họ là một sự lựa chọn không tồi.

Manam-Ensalada-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Manam-Patis-Wings-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Manam-Ube-Sago-1030x1030

Ảnh: jonesaroundtheworld

Ngày thứ ba: Mua sắm và khám phá cuộc sống về đêm tại Manila

Trung tâm mua sắm Greenhills là lựa chọn thân thiện nhất của bạn về sự tiện lợi và khả năng tiếp cận mua sắm. Đây là một trung tâm thương mại lớn, bán tất cả mọi thứ từ quần áo đến đồ lưu niệm, cũng như điện thoại di động và phụ kiện. Tuy nhiên, trung tâm mua sắm này chỉ chấp nhận tiền mặt (nhưng bạn có thể mặc cả!).

Greenhills-Handicrafts-2-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Greenhills-Handicrafts-1-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Greenhills-Market-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Sau khi mua sắm tại Greenhills, hãy đến Bonifacio High Street ở Taguig City để tham quan, nhâm nhi tách cà phê và có thể mua sắm nhiều hơn (nhưng lần này bạn không nên mặc cả). Khu vực này là địa điểm phát triển sử dụng lẫn cho cả kinh doanh và giải trí/lối sống.

High-Street-3-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Caravan-Black-Cafe-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Nếu không thích mua sắm, bạn có thể tham quan Bảo tàng Tâm trí hoặc chỉ đi chơi uống cà phê và tận hưởng sự rung cảm ở nơi đây.

Bên cạnh đó, hãy đến Locavore Kitchen & Drinks để thưởng thức các món ăn tuyệt vời khác của Philippine. hãy đi cùng bạn bè của bạn bởi món ăn bán chạy nhất của họ gồm Sugpo con Mayonesa, Oyster Sisig, Sizzling Sinigang, món cánh gà rán Kare-kare và tất cả các món này là để chia sẻ với bạn bè, gia đình.

Early-Night-2-1030x687

Ảnh: jonesaroundtheworld

Bonifacio Global City cũng là nơi có rất nhiều quán bar ồn ào và cuồng nhiệt. Nếu như sự rung cảm ở Locavore quá yên tĩnh thì bạn sẽ hài lòng với âm nhạc và đám đông. Quán bắt đầu mở sớm nhưng cũng đóng cửa sớm (lúc 2 giờ sáng). Đi bộ trong khu vực này khá an toàn nên bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một địa điểm phù hợp cho mình.

Hiện nay, nhiều tour du lịch Philippines đón xem chung kết SEA Games 30 khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 9,5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng/tour.

Saigontourist có giá 14,9 triệu đồng/tour.

Việt Travel có giá từ 9,5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng/tour.

TST Tourist có giá 19,7 triệu đồng/tour.

Hanoired Tours có giá 14,9 triệu đồng/tour.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, các điểm đến trong tour, hãng máy bay và lịch trình đi bao nhiêu ngày.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.