Ông Lê Minh Dũng từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Phát Đạt

Ông Lê Minh Dũng vừa có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập tại Phát Đạt. Ông tham gia vào Phát Đạt từ năm 2019, hiện ông cũng đồng thời là lãnh đạo tại một doanh nghiệp vận tải.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Lê Minh Dũng. Theo đó, việc miễn nhiệm ông Dũng sẽ được công ty thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Lê Minh Dũng, thành viên HĐQT độc lập của Phát Đạt. (Ảnh: Phát Đạt). 

Ông Dũng (sinh năm 1975) là một Kỹ sư Hàng hải. Ông Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập của Phát Đạt từ tháng 3/2019 đến nay. Hiện, ông cũng đang là Tổng Giám đốc tại CTCP Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc.

Trước đó, ông Dũng từng có thời gian công tác tại Công ty Inlaco Sài Gòn, CTCP Gemadept và từng là giảng viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM.  

Sau khi ông Dũng từ nhiệm, HĐQT sẽ còn 8 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt, hai Phó Chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Hường (kiêm cố vấn), ông Nguyễn Tấn Danh cùng 5 thành viên HĐQT, gồm ông Bùi Quang Anh Vũ (kiêm Tổng Giám đốc), ông Lê Quang Phúc (kiêm cố vấn), ông Khương Văn Mười, ông Đoàn Viết Đại Từ và ông Trần Trọng Gia Vinh.

Liên quan đến nhân sự cấp cao của Phát Đạt, gần đây nhất vào ngày 25/6, công ty cũng bổ nhiệm  ông Nguyễn Khắc Sinh (sinh năm 1978) vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty. Trước đó, ông Sinh giữ chức Giám đốc Quản lý Xây dựng.

Bên cạnh việc bổ nhiệm ông Sinh, Phát Đạt cũng điều chỉnh chức vụ của ba nhân sự cấp cao khác gồm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thiết kế của ông Trương Ngọc Dũng, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xây dựng của ông Nguyễn Đình Trí và chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đầu tư của ông Dương Hồng Cẩm đều thành Phó Tổng Giám đốc, đơn vị Ban Tổng Giám đốc công ty. 

Sau điều chỉnh, Ban Tổng Giám đốc Phát Đạt có 5 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cùng 4 Phó Tổng Giám đốc nói trên.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Phát Đạt cũng miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, đồng thời bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương thay thế bà Trang và kiêm chức Giám đốc tài chính của doanh nghiệp.

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.