Ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình

Tập đoàn Hòa Bình vừa thông báo hoãn thi hành nghị quyết liên quan đến việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải. Theo kế hoạch cũ, ông Lê Viết Hải sẽ rời vị trí này vào ngày 1/1/2023, người thay thế là ông Nguyễn Công Phú.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình. (Ảnh: Tập đoàn Hòa Bình). 

Ngày 31/12/2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã ra nghị quyết thông qua việc hoãn thi hành các Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC và 51/2022/NQ-HĐQT.HBC đã công bố trước đó vào ngày 14/12/2022, liên quan đến việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT công ty của ông Lê Viết Hải.

Theo đó, ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

"Việc hoãn thi hành các nội dung trên nhằm củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới trong việc thực thi 5 nội dung nói trên của hai Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC và 51/2022/NQ-HĐQT.HBC. Đồng thời, đảm bảo thông suốt mọi hoạt động của Tập đoàn trong thời điểm Tết Nguyên Đán 2023 đang cận kề.", trích thông cáo báo chí của Hòa Bình. 

Theo hai nghị quyết ngày 14/12 nói trên, HĐQT Hòa Bình đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và rút khỏi tư cách thành viên HĐQT công ty của ông Lê Viết Hải (ký ngày 12/12). Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty theo quy định của pháp luật.   

Khi đó, HĐQT Hòa Bình cho biết sẽ trình đơn từ nhiệm của ông Hải tại ĐHĐCĐ gần nhất, đồng thời thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập và ông Hải giữ vai trò Chủ tịch.

Nhân sự được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Hòa Bình là ông Nguyễn Công Phú, hiện là thành viên HĐQT độc lập của công ty.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, quốc tịch Pháp, nguyên quán tại Quảng Trị và sinh ra ở Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác – Thủy lợi, Khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học – Huế và là Tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm - Đại học Khoa học Paris – Trường Cầu đường Paris.

Ông Phú tham gia vào HĐQT Hòa Bình với vai trò thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty từ tháng 6/2021, được đề cử bởi HĐQT công ty và thông qua trúng cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với tỷ lệ tán thành 110,96%. 

Trước khi gia nhập Hòa Bình, ông Phú từng là Kỹ sư tại Bộ Giao thông và Thiết bị (Pháp) (1975 - 1979), Kỹ sư tại Alstom Group (1979 - 1982), Chuyên gia phụ trách các dự án lớn về công nghiệp/xây dựng và hạ tầng cơ sở - Bureau Veritas (1982 - 1985).

Giai đoạn 1995 - 1997, ông Phú trở thành Giám đốc điều hành, phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Cete Apave Lyonnaise. Đến giai đoạn 1996 - 2/2021, ông Phú giữ chức vụ Tổng Giám đốc Apave Asia – Pacific, kiêm Chủ tịch tại Apave Singapore, Apave Myanmar; Apave India; CEO và Chủ tịch Apave Japan; CEO – Apave China, Apave Korea; Apave Malaysia.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.