Ông Nguyễn Thanh Hóa: Tôi mất tất cả, hình phạt quá nặng

Cựu cục trưởng C50 khai làm ngơ cho CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến để có kinh phí xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia.

Sáng 23/11, sau phần trình bày của ba luật sư bào chữa, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa khai: "Mấy đêm nay tôi suy nghĩ về sai phạm, thấy ăn năn hối hận ngàn lần cũng không quay trở lại được nữa. Nhưng hình phạt với tôi thế là quá nặng".

ong nguyen thanh hoa toi mat tat ca hinh phat qua nang
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong sáng 23/11. (Ảnh: Giang Huy).

Ông nói sinh ra trong khói lửa chiến tranh, được Đảng nhà nước nuôi dưỡng từ bé. Công lao đó ông không bao giờ trả hết được. Được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng công an phòng chống tội phạm công nghệ cao, dù không am hiểu về mạng viễn thông, internet, nhưng ông vẫn nhận trọng trách.

Cựu cục trưởng C50 nhận có "ước mơ, tham vọng quá lớn" nên vi phạm pháp luật. "Cuộc đời tôi giờ mất tất cả", ông nói và một lần nữa khẳng định tội danh VKS truy tố là không sai.

Ông xin lỗi trong những lần trả lời thẩm vấn trước đây tại tòa đã phản bác lời khai của chính mình.

Tham vọng lập hệ thống phòng thủ quốc gia

Theo yêu cầu của VKS, HĐXX trở lại thẩm vấn ông Hóa để làm rõ "động cơ" khi làm ngơ cho CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến, vận hành cổng thanh toán cho game đánh bạc?

Bị cáo Hóa giọng mệt mỏi, đều đều đáp: "Khi có chủ trương xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia thì có nhiều báo cáo của lãnh đạo yêu cầu xây dựng công ty bình phong CNC để triển khai". Trong việc này, ông không có quyền quyết, Tổng cục cũng không, nên phải thực hiện.

"Như vậy động cơ hợp tác là để xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia?", công tố viên hỏi lại. Ông Hóa xác nhận và khẳng định không có mục đích gì ngoài việc muốn có kinh phí để xây dựng hệ thống này. Nhưng do chưa có tiền, CNC muốn trước mắt qua hệ thống cổng thanh toán game bài để lo kinh phí. Ông Hóa nhận thức rõ việc làm này là sai.

"C50 thỏa thuận nhận 20% lợi nhuận của CNC, có phải mục đích hợp tác còn nhằm vào đây không?", VKS hỏi. Bị cáo Hóa nói C50 chưa lấy tiền theo thỏa thuận này. 700 triệu đồng CNC đưa chỉ là tiền biếu tết, "so với mức 20% thì quá bé nhỏ".

Ông xác nhận trong ba năm 2014-2016 được cấp dưới báo cáo CNC đã chuyển 700 triệu đồng. Cho rằng đây là "hỗ trợ Tết", ông không nộp vào ngân sách của cục mà chia hết cho các cán bộ, chiến sĩ mỗi người 1-2 triệu đồng. Ông xác định đây là tiền biếu tết nên tách riêng.

"Nếu CNC không phải công ty nghiệp vụ thì có cho khoản tiền lớn vậy không?", chủ tọa truy hỏi. Ông Hóa khai: "Tôi nghĩ do CNC yêu mến chúng tôi. Câu hỏi thật khó trả lời".

"Ngoài CNC có doanh nghiệp nào khác cho C50 tiền Tết", người điều hành phiên tòa hỏi dồn. Ông Hóa trả lời việc này do Cục phó phụ trách, còn cục trưởng "không trực tiếp nhận của ai". Nhưng theo ông, có thể một số đơn vị do có phối hợp nên "cho tí quà cáp gì đó".

Trong quá trình bị bắt, ông Hóa đã yêu cầu vợ mang 700 triệu đồng để nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đó, đây không phải là số tiền Hóa nhận từ Dương, nhưng với tư cách Cục trưởng C50, ông thay mặt toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nộp số tiền này để khắc phục hậu quả.

C50 'phi tang' quan hệ với CNC

Sáng nay, với hầu hết các câu hỏi của VKS về sự vụ lợi trong hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi hợp tác với CNC, ông Hóa đều không trả lời vào trọng tâm.

"Lúc biết CNC tổ chức đánh bạc, bị cáo có biện pháp nào để ngăn cản?", trả lời câu hỏi này của VKS, ông Hóa cho hay khi được Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo dấu hiệu đánh bạc của game bài Rikvip "cũng muốn điều tra nhưng lúng túng".

Trong bối cảnh đó, ông thực hiện theo cách yêu cầu CNC dừng hoạt động. C50 cắt đứt quan hệ với công ty bình phong này.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh tụng.

ong nguyen thanh hoa toi mat tat ca hinh phat qua nang Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?

Dương chỉ nộp được 240 tỉ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã ...

ong nguyen thanh hoa toi mat tat ca hinh phat qua nang Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 7,5 - 8 năm tù

Trong phần luận tội các bị cáo chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị mức án 7,5 - 8 năm tù ...

ong nguyen thanh hoa toi mat tat ca hinh phat qua nang Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Mải kiếm lợi nhuận, quên cả đếm tiền?

Người phụ nữ bị xác định đã mua bán số hóa đơn khống trị giá hơn 5.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 182 tỉ ...

ong nguyen thanh hoa toi mat tat ca hinh phat qua nang Xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Sau ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng xin chăm sóc y tế

Trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ chiều 14/11, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, cũng phải xin vào phòng ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.