Phá đường dây vận chuyển ma tuý từ Hải Phòng vào Bình Dương tiêu thụ

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá băng nhóm mua bán ma tuý từ Hải Phòng vào Bình Dương để tiêu thụ.
 
bat nhom nguoi dem ma tuy tu hai phong vao binh duong tieu thu Nửa tháng triệt phá hai vụ buôn bán ma túy
bat nhom nguoi dem ma tuy tu hai phong vao binh duong tieu thu Triệt phá đường dây ma túy núp bóng... trang trại gà ở Trung Quốc
bat nhom nguoi dem ma tuy tu hai phong vao binh duong tieu thu
Một phần ma tuý được thu giữ. Ảnh: CTV

Ngày 27/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TX Bến Cát triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Hải Phòng vào Bình Dương do Phạm Anh Đức (tự Đức “lùn”, 38 tuổi, ngụ TX Bến Cát, Bình Dương) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, tháng 5/2017, các trinh sát thuộc PC47 nắm địa bàn và phát hiện ra một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất mà tuý mà kẻ cầm đầu là Đức “lùn”.Sau hơn một tháng theo dõi các hoạt động, cảnh sát xác định được Đức cùng đàn em là Khuất Cao Cường (36 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát), Lê Quốc Đảo (33 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) thường xuyên đi ra Hải Phòng mua ma túy, sau đó vận chuyển về Bình Dương và tập kết tại nhà của Đức để phân nhỏ.

Đức, Đảo và Cường chia số ma túy trên cho đàn em đi bán lại cho người nghiện. Các đối tượng hoạt động rất manh động, tinh vi với sự cảnh giác rất cao, thời gian hoạt động là vào đêm khuya.

Đêm 13/6, cảnh sát quyết định xông vào nhà trọ của băng nhóm này nằm trên khu phố 6, phường Thới Hoà (TX Bến Cát, Bình Dương) bắt quả tang Đảo, Đức, Cường đang phân chia ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, Ban chuyên án thu giữ trên 945 gam ma túy tổng hợp, 53 viên thuốc lắc, 2 cân, 5 xe máy, 7 viên đạn, 1 đao, 2 mã tấu, 1 dao găm, 1 máy tính..

Điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Thị Hoa (35 tuổi, ngụ KP.4, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Bình Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.