Phận tủi hổ của gái bán dâm trên đất Hong Kong

Trước những lời đường mật, nhiều phụ nữ Philippines đã mắc bẫy của những kẻ buôn người và bị đưa đến Hong Kong làm việc trong nhà thổ.
phan tui ho cua gai ban dam tren dat hong kong
Jean bị lừa bán đến Hong Kong làm gái mại dâm. Kể từ đó, cuộc sống của cô chẳng khác nào "địa ngục nơi trần gian". Ảnh: Handout

Trước khi đến Hong Kong, Jean đã mơ về một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cô không ngờ mình lại trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán người bất hợp pháp. Thay vì được làm việc trong nhà hàng như lời hứa hẹn, Jean bị ép trở thành gái bán dâm để trả những khoản nợ chồng chất mà bản thân cô không biết đến bao giờ mới trả hết.

Má mì yêu cầu Jean một ngày tiếp khách ba lần, chủ yếu là người đến uống rượu. Một cuộc trao đổi tình dục, khách thường trả Jean khoảng 640 USD một đêm, trong đó hơn 510 USD nộp lại cho má mì. Gọi là giữ lại nhưng số tiền ấy cũng sẽ bị kẻ buôn người tịch thu để trả dần món nợ mà chúng tự gán cho họ.

Nếu không nộp đủ tiền, Jean sẽ bị đánh đập dã man hoặc ép dùng chất gây nghiện để chiều lòng khách.

“Cuộc sống như địa ngục. Tôi chỉ cố sống qua ngày. Khách hàng bắt tôi mua chất gây nghiện như ma tuý, ma tuý đá và cần sa. Họ muốn tôi phải dùng với họ", cô nói.

Jean là một nhiều phụ nữ Philippines trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán gái mại dâm. Chúng thường dụ dỗ phụ nữ nghèo, nhẹ dạ cả tin bằng những lời hứa về một công việc nhàn hạ và đưa họ đến Hong Kong dưới dạng thị thực du lịch.

Tuy nhiên, khi "con mồi" đến nơi, chúng tịch thu hộ chiếu và ép nạn nhân làm việc trong nhà thổ để trả tiền nợ vé máy bay, lệ phí xin thị thực hay tiền sinh hoạt hàng ngày.

“Chúng sẽ hành hạ bạn tới chết nếu không trả tiền”, Jean nghẹn ngào kể lại.

Nhiều phụ nữ khác cũng có hoàn cảnh như Jean.

“Tôi không đếm nổi có bao nhiêu phụ nữ ở đó. Có người đến từ Colombia, Philippines, Indonesia và Thái Lan. Tôi bị lừa. Những cô gái kia cũng bị lừa”, Jean chia sẻ. Những kẻ buôn người không nói rõ số tiền phải trả nợ, nhưng cô ước tính gần 20.00USD.

phan tui ho cua gai ban dam tren dat hong kong
Bao cao su và đồ chơi tình dục được trưng bày trong văn phòng của Zi Teng, một tổ chức giúp đỡ gái mại dâm. Ảnh: AFP

May mắn cho Jean khi nnhà hảo tâ là Marcela Santos giúp cô thoát khỏi “địa ngục trần gian” với tấm vé máy bay trở về quê hương. Jean hiện sống ở Manila để điều trị tâm lý và cai nghiện.

Con gái 4 tuổi chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vượt qua thời kì khó khăn này. “Tôi đang cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông. Tôi cũng chưa biết mình có thể tìm được việc gì. Tôi chỉ muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi muốn tìm lại lòng tự trọng của mình”, Jean cho biết.

Không phải gái mại dâm nào cũng may mắn như Jean. Ann Lee, phát ngôn viên của Zi Teng, tổ chức hỗ trợ gái mại dâm, cho biết có khoảng 500,000 phụ nữ hàng ngày vẫn đang phục vụ ngành công nghiệp đen tối này ở Hong Kong dưới danh nghĩa là nhân viên massage hoặc dịch vụ hẹn hò trả tiền. Cứ 50 gái mại dâm thì có một người dưới 18 tuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết nạn mại dâm, cần trừng phạt những kẻ mua dâm. Song theo Lee, điều đó có thể khiến cuộc sống của gái mại dâm thêm khó khăn.

“Nếu phạt người mua dâm, gái mại dâm sẽ không kiếm được tiền. Ngành này sẽ chuyển sang hoạt động ngầm”, Lee cho biết.

phan tui ho cua gai ban dam tren dat hong kong
Gái mại dâm ở Hong Kong xuống đường biểu tình đòi quyền lợi cho mình. Ảnh: SCMP

Nurul Qoiriah, Giám đốc văn phòng của Tổ chức Di cư Quốc tế (IMO) tại Hong Kong, cho rằng vấn nạn buôn bán tình dục ở Hong Kong đang thách thức mọi luật pháp.

“Đa số trường hợp, nạn nhân không thể thoát khỏi bọn buôn người”, Qoiriah khẳng định. Tội phạm kiểu này thường có nhiều cách để ngăn cản gái mại dâm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. “Chúng doạ em hộ chiếu của họ đến trình báo với cảnh sát và nói cảnh sát sẽ đánh đập nếu họ cầu cứu”, Qoiriah nói.

Trong khi đó, gái mại dâm không dám khai báo với cảnh sát phần vì xấu hổ, phần vì sợ trục xuất hoặc bỏ tù.

phan tui ho cua gai ban dam tren dat hong kong Bán dâm thời hiện đại - cánh cửa 'đổi đời' cho phụ nữ Trung Quốc
phan tui ho cua gai ban dam tren dat hong kong Lời đề nghị bán dâm của một đứa trẻ Campuchia
chọn
BCG Land muốn tăng vốn lên 16.000 tỷ, sắp bán nốt 20% giỏ hàng tại Malibu Hội An
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo BCG Land đã chia sẻ về mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ vào năm 2028. Đối với Malibu Hội An, 20% giỏ hàng còn lại sẽ được triển khai kinh doanh trong quý II và ghi nhận kết quả đầu quý III năm nay.