Phố Tây ở Đà Nẵng sẽ hoạt động đến 2 giờ sáng 'giúp' du khách tiêu tiền

TP Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn nghiên cứu mở rộng khu phố du lịch An Thượng, còn gọi là phố Tây để phục vụ khách du lịch.

Theo văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, giao Sở Du lịch tham mưu cấp phép thí điểm dịch vụ vui giải trí như: karaoke, bar, club, nhà hàng, spa massage, dịch vụ mua sắm... tại khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An đến 2h sáng hàng ngày.

UBND quận Ngũ Hành Sơn nghiên cứu mở rộng khu phố du lịch An Thượng dọc đường Võ Nguyên Giáp đến đường Nguyễn Văn Thoại.

Khu phố du lịch An Thượng hiện nay giới hạn bởi 4 đoạn đường là Võ Nguyên Giáp (dài 170 m), Hoàng Kế Viêm (dài 850 m), Châu Thị Vĩnh Tế (dài 170 m) và Ngô Thì Sĩ (dài 850 m) với tổng diện tích kể cả bãi biển 0,15 km2.

Từ lâu, khu phố An Thượng đã thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch Châu Âu, Mỹ đến lưu trú, vui chơi nên còn gọi là khu phố Tây.

Nơi đây có đến gần 300 cơ sở cung cấp dịch vụ cho khách du lịch từ ăn uống, vui chơi đến làm đẹp.

IMG_4016

Đà Nẵng nghiên cứu mở rộng phố Tây, hoạt động đến 2 giờ sáng để khách du lịch tiêu tiền. (Ảnh: Văn Luận).

Trước đó tháng 8, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng khu phố du lịch An Thượng.

Nghiên cứu qui hoạch các bãi đỗ xe công cộng, kết hợp bãi đỗ xe và công viên tại Trường văn hóa nghệ thuật và các khu vực lân cận để đáp ứng nhu cầu đậu đỗ xe của du khách và người dân tham quan khu phố.


chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.