Phụ huynh lo con bị lạnh khi uống sữa học đường vào ngày trời rét đậm

Dù mới là những ngày đầu tiên Hà Nội triển khai đề án sữa học đường, phụ huynh vẫn lo lắng con có thể bị lạnh nếu uống sữa vào những ngày trời rét đậm.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Đề án sữa học đường: Sẽ thống nhất thời gian cho trẻ uống sữa
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Hà Nội triển khai sữa học đường từ 1/1/2019: Các trường băn khoăn về kho bảo quản và thời gian uống sữa
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Sở GD&ĐT Hà Nội chốt Vinamilk trúng gói thầu sữa học đường hơn 3,8 nghìn tỉ đồng
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Sữa học đường: Chọn loại sữa nào là phù hợp?

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, thành phố sẽ áp dụng thực hiện chương trình đề án sữa học đường cho trẻ mẫu giáo và tiểu học giai đoạn 2018 - 2020. Công tác chuẩn bị các khâu cũng đã được quán triệt tới từng trường dưới sự hướng dẫn, tập huấn từ lãnh đạo các Phòng giáo dục trực thuộc.

Phụ huynh lo con bị lạnh khi uống sữa ngày rét

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Học sinh Trường Mầm non Hàng Đào (Hà Đông, Hà Nội) trong giờ uống sữa học đường.

Trao đổi với chúng tôi ngày 3/1, cô giáo Nguyễn Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàng Đào (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: "Năm học 2018 - 2019, toàn trường có 550 học sinh phân bố ở 18 lớp. Con số học sinh được phụ huynh đăng kí tham gia đề án sữa học đường tính tới trước ngày 1/1/2019 là 350 trẻ.

Do số lượng học sinh không quá đông nên nhà trường cho nhập sữa từ công ty sữa mỗi tuần một đợt với khoảng 5.000 hộp sữa Vinamilk loại 180 ml. Do đã rõ tên hãng sữa, lại được trợ giá tới hơn một nửa nên đa số phụ huynh rất hưởng ứng chương trình đề án này".

Sau khi thống nhất ý kiến với phụ huynh, các cô giáo cho trẻ uống sữa vào đầu giờ sáng sau khi thể dục buổi sáng xong. Sữa sẽ được nhân viên xuất từ kho chứa với sự kiểm tra của BGH, nhân viên kho để chốt số lượng sữa của từng ngày. Nhân viên sẽ cho sữa lên xe đẩy để giao tới từng lớp học, mỗi lớp cũng được chuẩn bị một túi nilon lớn để đựng vỏ sữa sau khi trẻ uống xong. Vỏ sữa sẽ được công ty sữa thu gom lại.

Anh Nguyễn Văn Út (trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) chia sẻ: "Tôi có con đang học lớp 5 tuổi tại trường. Đây là chương trình khá bổ ích, cháu nhà tôi còn khen sữa ở lớp uống ngon hơn. Thấy cháu về kể chuyện hôm nay được uống sữa cùng bạn ở trên lớp từ sáng với tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Tôi hi vọng đề án sữa học đường sẽ thực sự phát huy được tác dụng trong việc cải thiện tầm vóc và cân nặng cho các cháu".

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Chị Hoàng Thị Bích Loan (SN 1982), phụ huynh có con học lớp 5 tuổi học tại Trường Mầm non Hàng Đào.

Còn chị Hoàng Thị Bích Loan (SN 1982, phụ huynh có con học lớp 5 tuổi học tại Trường Mầm non Hàng Đào) cũng tỏ ra khá bất ngờ bởi thái độ của con sau buổi đầu tiên uống sữa học đường.

"Nhà tôi có hai con, cháu bé đang học tại trường hôm qua còn về nhà đố mẹ xem ở lớp con uống hộp sữa màu hồng hay màu xanh lá cây. Cháu ở nhà cũng hay uống sữa tươi có ít đường nên tôi cũng đăng kí cho cháu tham gia đề án sữa học đường.

Hơn nữa ở lớp sẽ được cô giáo cho uống vẫn hơn là cứ để sẵn sữa trong cặp mà mải chơi có thể cháu quên không uống. Điều tôi khá lo lắng là con có thể bị lạnh bụng nếu uống sữa trên lớp vì thời tiết đang có rét đậm, rét hại", chị Loan chia sẻ.

Trả lời băn khoăn này của phụ huynh, đại diện BGH nhà trường cho hay, vào những ngày nhiệt độ ở mức rét đậm, các cô sẽ chủ động dành ra một thời gian ngắn để ủ sữa cho các em học sinh vào nước ấm cho bớt lạnh trước khi cho trẻ uống. Điều này đảm bảo các con sẽ không bị lạnh bụng mà vẫn đảm bảo chất lượng của sữa.

Không để sữa học đường 'trùng' với bữa phụ của trẻ

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), con số học sinh tham gia chương trình đề án sữa học đường tới trước ngày 31/12/2018 là 2.435 em, chiếm 70,3% tổng số học sinh toàn trường năm học này.

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Tân hào hứng khi được tham gia uống sữa học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân thông tin: "Tính cho tới ngày 3/1, nhà trường vẫn tiếp nhận những phụ huynh đăng kí thêm cho con mình tham gia chương trình sữa học đường.

Do sĩ số của trường năm nay khá lớn (tổng số hơn 3.500 học sinh) nên việc bố trí đội ngũ phục vụ vận chuyển sữa tới từng lớp cũng được nhà trường tính toán kĩ. Trường nhập sữa mỗi đợt 3 ngày với hơn 7.000 hộp sữa nên cũng chuẩn bị kho chứa đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, công tác lên danh sách, phân loại học sinh uống sữa có đường, sữa không đường cũng được lên phương án làm sao vừa nhanh gọn, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng sữa. Việc quyết định giờ uống sữa vào giữa buổi sáng nhằm tránh trùng với lịch ăn bữa phụ buổi chiều của trẻ, phụ huynh cũng ủng hộ. Những hôm trời rét đậm, trên lớp cũng có điều hòa 2 chiều đảm bảo đủ ấm cho trẻ. Sữa cũng bớt lạnh hơn để bố mẹ yên tâm".

Các cháu Quỳnh Chi (lớp 5H) và Gia Phú (lớp 2Q) Trường Tiểu học Nghĩa Tân cùng chia sẻ: Các cháu thấy uống sữa học đường tại lớp thấy vui hơn uống ở nhà. Khi uống vào giờ ra chơi của buổi sáng vẫn không làm cho các cháu cảm thấy quá no hay làm ảnh hưởng tới bữa ăn trưa bán trú tại trường.

Bố mẹ các cháu cũng ủng hộ uống sữa tại lớp vì được các thầy cô cho uống đúng giờ hơn là tự mang đi. Sắp tới, các cháu sẽ tiếp tục mong muốn được tham gia uống sữa học đường tại trường.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong ngày 3/1:

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Công tác kiểm kê số lượng sữa diễn ra hàng sáng tại kho chứa sữa tại Trường Mầm non Hàng Đào.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Mỗi thùng sữa đều phải ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng cụ thể và trong tình trạng nguyên vẹn.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Nhân viên phục vụ sẽ giao sữa theo danh sách số lượng đăng kí mỗi ngày tới từng lớp do cô giáo đứng ra nhận để phát cho học sinh.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Có trẻ uống sữa không đường hoặc có đường nên nhà trường phải thống kê đầy đủ.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Học sinh hào hứng với những hộp sữa học đường ở trên tay.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Sau khi sử dụng, học sinh được giáo viên hướng dẫn để vỏ hộp vào túi nilon lớn để xử lý.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) sử dụng xong cũng gom vỏ hộp rất ngay ngắn để giao cho cô giáo.
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam
phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Đề án sữa học đường: Sẽ thống nhất thời gian cho trẻ uống sữa

Theo các nhà trường, vấn đề cốt lõi nằm ở sự đồng thuận của phụ huynh thì mới triển khai thành công đề án chương ...

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Hà Nội triển khai sữa học đường từ 1/1/2019: Các trường băn khoăn về kho bảo quản và thời gian uống sữa

Sau khi UBND TP Hà Nội ấn định thời gian triển khai đề án sữa học đường từ 1/1/2019, một số trường đang băn khoăn ...

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Sở GD&ĐT Hà Nội chốt Vinamilk trúng gói thầu sữa học đường hơn 3,8 nghìn tỉ đồng

Với giá trúng thầu 3.828.097 triệu đồng, đơn giá trúng thầu 6.286 đồng/hộp, ngày 23/11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức ký quyết định ...

phu huynh lo con bi lanh khi uong sua hoc duong vao ngay troi ret dam Sở Giáo dục Hà Nội lên tiếng trước thông tin phụ huynh bị 'ép tự nguyện' tham gia chương trình sữa học đường

Chiều 25/9, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã có một số chia sẻ xung quanh đề án sữa học đường cho trẻ mầm non ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.