Phú Yên sẽ phát triển theo hai hành lang, triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn

Phú Yên sẽ phát triển theo hai hành lang, gồm: Hành lang ven biển Bắc – Nam và hành lang Đông - Tây nhằm kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Gành Đá Đĩa - địa danh du lịch nổi tiếng của Phú Yên hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo Báo Chính phủ, trong chương trình công tác tại Phú Yên, chiều 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Phú Yên và một số đề xuất kiến nghị của tỉnh.

Trước đó, Thủ tướng đã khảo sát thực tế tại khu vực quy hoạch cảng nước sâu Bãi Gốc thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, khảo sát dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên và gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; khảo sát tuyến đường ven biển Phú Yên...

Theo Tỉnh ủy Phú Yên, mục tiêu đến năm 2050, Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 9 - 10%/năm.

Tỉnh xác định phương châm phát triển dựa trên một mũi nhọn; hai hành lang; ba trụ cột; 4 nền tảng; 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, một mũi nhọn là phát triển du lịch. Hai hành lang phát triển gồm hành lang ven biển bắc – nam và hành lang đông - tây nhằm kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ba trụ cột tăng trưởng gồm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, kết nối sâu vào chuỗi giá trị; phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường vào chuỗi giá trị và thu hút đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, ưu tiên phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên theo hướng đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và logistics; phát triển du lịch theo hướng độc đáo, chuyên nghiệp và bền vững.

Bốn nền tảng phát triển gồm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng và số lượng; xây dựng văn hóa và con người tỉnh Phú Yên; đầu tư hạ tầng đồng bộ, kết nối hiện đại và môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch.

Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm huy động nguồn lực; liên kết phát triển; phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Phú Yên đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ vướng mắc và thực hiện một số dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn như: Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai; dự án cầu An Hải.

Cùng với đó, hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên; điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cấp, mở rộng sân bay Tuy Hòa; đầu tư mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên; mở rộng các đoạn còn lại của tuyến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.