Phúc thẩm đại án DongA Bank: Tài khoản bị rút 80 tỉ, khách hàng không hay biết

Bà Nguyễn Huy Trường Hồng cho rằng bà chưa bao giờ cho Trần Phương Bình mượn tiền nên việc Bình chỉ đạo đồng phạm làm thủ tục thu khống, chuyển hơn 80 tỉ đồng của DongA Bank vào tài khoản để trả nợ bà không được biết.

Ngày 30/5, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi), nguyên Tổng giám đốc DongA Bank; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và 16 đồng phạm, theo kháng cáo của các bị cáo cùng kháng cáo của 8 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, bước sang ngày thứ 4.

Phiên tòa trở nên “nóng” hơn khi luật sư và người liên quan là bà Nguyễn Huy Trường Hồng đưa ra quan điểm bảo vệ cho mình. Cụ thể, bản án sơ thẩm tuyên thu hồi từ bà Hồng hơn 80 tỉ đồng để trả lại cho DongA Bank. 

Không đồng ý, bà Hồng kháng cáo cho rằng bà chưa bao giờ cho Trần Phương Bình mượn tiền nên việc Bình chỉ đạo đồng phạm làm thủ tục thu khống, chuyển hơn 80 tỉ đồng của DongA Bank vào tài khoản để trả nợ cho bà thì bà không được biết. Vì vậy, cấp sơ thẩm nhận định hơn 80 tỉ đồng này là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi từ bà để khắc phục hậu quả cho DAB là “hết sức vô lý”.

Trước đó, quá trình xét hỏi, bà Hồng nói giữa bà và ông Bình không có một giấy tờ giao dịch vay mượn nào. 

Đồng thời, trình bày bà Hồng là cá nhân mở tài khoản tại DongA Bank từ năm 2006, với lượng giao dịch, biến động tài khoản liên tục thay đổi, có đợt lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Vì vậy, khi ông Bình chỉ đạo nhân viên rút hơn 80 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân của mình bà không hề biết. 

Để chứng minh, bà Hồng nói không lập bất cứ lệnh rút tiền hoặc thỏa thuận nào cho ông Bình vay tiền để ông này rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình.

Lý giải với HĐXX về việc tài khoản biến động, “mất” hơn 80 tỉ đồng mà không biết, bà Hồng trình bày, với giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ từ tài khoản, việc giám sát từng con số hay từng khoản tiền trong tài khoản là khá khó khăn. Bà cũng nói “hoàn toàn tin tưởng vào ngân hàng”, nơi giữ tiền cho mình.

Tại tòa, Trần Phương Bình cũng khai có mượn tiền từ tài khoản của bà Hồng, tuy nhiên việc bị cáo rút tiền bà Hồng không biết.

Hôm nay (31/5), VKS đối đáp trở lại quan điểm bào chữa và bảo vệ cho thân chủ của các luật sư.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Nhà nước quyết định giá đất
So với quy định hiện hành, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất. Theo đó, Nhà nước quyết định giá đất bảo đảm các nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ.