Quen qua mạng xã hội, nữ sinh 14 tuổi bị 6 đối tượng thay nhau giao cấu

Sau khi quen biết cháu M. (14 tuổi) qua mạng xã hôi facbook, đối tượng Chinh đã hẹn M. lên Lạng Sơn chơi, rồi cùng nhóm bạn của mình thay nhau giao cấu với cháu M.

Chiều ngày 7/3, theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, hiện cơ quan CSĐT công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo đó, các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Chinh (SN 2001, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Ngô Tuấn Hùng (SN 1999), Vũ Huân (SN 1997), Hoàng Minh Quân và Hoàng Ngọc Hải (SN 1996, là 2 anh em sinh đôi), La Thanh Cầu (SN 1993), các đối tượng đều trú tại TP Lạng Sơn.

Trước đó, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được đơn tố giác về việc cháu Nguyễn Thị M. (SN 2005, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) bị một số nam thanh niên thực hiện hành vi giao cấu.

Quen qua mạng xã hội, nữ sinh 14 tuổi bị 6 đối tượng thay nhau giao cấu - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng tháng 12/2018, đối tượng Nguyễn Ngọc Chinh có quen biết cháu M. qua mạng xã hội facebook, sau đó Chinh hẹn M. lên Lạng Sơn chơi.

Ngày 9/2/2019, cháu M. có mặt tại TP. Lạng Sơn và cùng nhóm bạn của Chinh đi chơi. Quá trình đi chơi, M. bị cả 6 đối tượng thay nhau giao cấu.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu xác minh vụ thầy giáo trường chuyên nhắn tin "gạ tình" nữ sinhSở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu xác minh vụ thầy giáo trường chuyên nhắn tin 'gạ tình' nữ sinh Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Thủ tướng yêu cầu trừng trị nghiêm khắc nhấtVụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Thủ tướng yêu cầu trừng trị nghiêm khắc nhất Vụ cô giáo tát học sinh chấn động não: Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáoVụ cô giáo tát học sinh chấn động não: Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.