Qui hoạch đến 2030, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 28 triệu hành khách

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 179/VPCP-CN ngày 8/1, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tổ chức lập qui hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Công văn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng tổ chức triển khai lập điều chỉnh qui hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng qui định.

Được biết, theo qui hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dự kiến đến năm 2020, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt 13 triệu lượt/năm, lượng hàng hóa thông qua là 50.000 tấn; đến năm 2030 lượng hành khách thông qua là 28 triệu lượt/năm và hàng hóa thông qua là 200.000 tấn.

Tổ chức lập qui hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo đúng qui định pháp luật - Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu).

Trong năm 2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP Đà Nẵng thực hiện lập qui hoạch chi tiết điều chỉnh sân bay từ nguồn vốn của thành phố.

Theo chính quyền Đà Nẵng, việc xây dựng nhà ga mới công suất 10 – 15 triệu lượt khách/năm và nâng cấp các cơ sở hạ tầng khách là yêu cầu rất cấp thiết và cấp bách để đáp ứng nhu cầu người dân thành phố và du khách.

Bộ GTVT sau đó tiếp nhận số tiền 1 tỉ đồng do UBND TP Đà Nẵng ứng để Cục Hàng không Việt Nam triển khai lập điều chỉnh qui hoạch chi tiết sân bay.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn trả lại số tiền trên do không đúng qui định trong đầu tư công.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một chi nhánh của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)  – một trong ba cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất tại Việt Nam sau Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng phục vụ nhu cầu giao thông hàng không quốc tế và nội địa cho TP Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Đây là điểm đi, đến của hơn 260 chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 40.000 lượt khách thông qua mỗi ngày. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nằm ở quận Hải Châu, cách trung tâm TP Đà Nẵng 1 km về phía đông.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.