Quyền Linh đăng kí hiến tạng: 'Họ đang từng ngày ngóng chờ một điều kì diệu'

Không chỉ đăng kí hiến tạng, Quyền Linh còn nhận làm đại sứ đồng hành cùng chương trình của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ra đời năm 2014, Quyền Linh là nghệ sĩ đầu tiên đăng ký hiến tạng.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ: "Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Trong nhiều lần tham gia chương trình nhân đạo ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi rất xúc động khi nghe bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu - trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - kể về chuyện hiến ghép tạng. 

Đó là lúc tôi nhận thấy nhiều mảnh đời còn rất trẻ, là trụ cột của gia đình ra đi rất nhanh vì không được ghép tạng thay thế. Giá như được ghép tạng, có lẽ họ không phải ra đi oan uổng như vậy.

Rồi càng đi nhiều, tôi bắt gặp thêm nhiều hoàn cảnh phải nằm chờ 3 - 5 năm trời để được ghép tạng. Có người chưa đến lượt mình đành ra đi, có người đến lượt nhưng xét nghiệm kết quả lại không tương thích khiến họ, gia đình vô cùng đau khổ. 

Tôi hiểu họ đang từng ngày ngóng chờ một điều kì diệu nào đó từ một người xa lạ nào đó. Và không phải một người chờ, mà có rất nhiều người chờ như thế.

Quyền Linh đăng kí hiến tạng: Họ đang từng ngày ngóng chờ một điều kì diệu  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Quyền Linh.

Không chỉ đăng kí hiến tạng, Quyền Linh còn nhận làm đại sứ đồng hành cùng chương trình của Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi nhiều người hỏi : "Tại sao chết phải phanh thây?", nghệ sĩ Quyền Linh vẫn kiên định và dùng uy tín của mình để nói chuyện. Anh chia sẻ: "Tôi tin trong mỗi con người đều có giá trị nhân văn, quan trọng khơi nguồn đúng thời điểm thì họ sẽ hiểu và làm theo. 

Tôi tin chắc trong 10 người nghe sẽ có 3 người thay đổi suy nghĩ và chuyện này phải được duy trì theo kiểu mưa dầm thấm lâu". 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.