Mercedes, Camry, BMW,... bị vứt lăn lóc giữa phố Hà Nội

Những chiếc siêu xe như Mercedes, Camry, BMW,... nổi tiếng một thời nay bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc bên hè phố, gây mất vệ sinh công cộng và làm mất mĩ quan đô thị.

Dạo qua một vòng Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, không khó để bắt gặp những chiếc xe hơi "xịn" nhưng hết thời bị chủ nhân bỏ phơi mưa phơi nắng, trên hè phố. 

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại đây, những chiếc xe này đã bị bỏ cách đây hơn một năm. Qua chừng ấy thời gian không được duy tu bảo dưỡng, những chiếc "siêu xe" một thời đã trở thành những chiếc "xe ma" trên hè phố, gây mất mĩ quan đô thị.

IMG_20190826_154020

Chiếc Mercedes Benz E class đời 2004 này bị bỏ trên hè phố với những vết sơn ngoài bong tróc, biển số, logo bị mất.

IMG_20190826_154035

Không thể nhận ra "siêu phẩm" từng là ao ước của nhiều người. Mercedes Benz E class là dòng xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ phun xăng điện tử; trong tiếng Đức "phun xăng" được gọi là "Einspritz" và cái tên "E-Class" cũng từ đó mà ra. Tính tới năm 2016, E-class đã bướt qua thế hệ thứ 5 (W213). Các giai đoạn trước gồm W124 (1993-1995), W120 (1995-2002), W211 (2003-2009) và gần đây nhất là W212 (2009-2016).

Ngoại thất của chiếc xe bị tàn phá nặng nề, hư hại gần như toàn bộ. Đây từng là chiếc xe được đánh giá là an toàn, tiện nghi, sang trọng bậc nhất. Lần đầu tiên những công nghệ tiên tiết nhất được sử dụng trên xe ô tô như: hệ thống phanh điện tử SBC, 6 túi khí bảo vệ tối đa, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, dây đai an toàn linh động với lực siết vừa đủ khi xe có va đụng, hệ thống BA trợ lực khi phanh gấp và hệ thống điện tử tự động giữ cân bằng ESP.

IMG_20190826_155255

Khá bất ngờ khi nội thất ốp gỗ, kết hợp viền crom sang trọng vẫn còn được giữ lại, đi kèm các tiện ích như: 2 ghế trước có 3 vị trí nhớ ghế, nhớ cả vị trí tựa đầu, hệ thống điều hòa THERMOTRONIC chỉnh khí hậu riêng cho 4 vùng độc lập, bộ CD 6 đĩa Alpine (đặt tại bảng điền khiển phía trước), hệ thống âm thanh 10 loa Harman Kadon đỉnh cao, đèn bi xenon tự động, cửa kính cách nhiệt, singal trên gương, hiển thị nhiệt độ ngoài trời...

IMG_20190826_155104

Dấu hiệu duy nhất để nhận ra "siêu phẩm" này là đế gắn logo đã bị mất trên nắp capo với dòng chữ Mercedes Benz đầy tự hào và danh giá. Được biết khi mới ra mắt vào năm 2004, Mercedes Benz E class có giá khoảng từ 1,1 - 1,8 tỉ đồng, tùy phiên bản. Hiện Mercedes Benz E class cũ đang được rao bán với giá chỉ từ 300 triệu đồng.

IMG_20190826_160332

Còn đây là chiếc Toyota Camry đời 1990 cũng được khổ chủ vứt bỏ lại ngay bên vệ đường.

IMG_20190826_160250

Ngoại hình chiếc xe này vẫn còn khá mới với thiết kế bên ngoài còn tốt. Có thể dễ dàng nhận ra đây là dòng xe Camry V6 GXi, là chiếc xe đầu tiên trên thế giới có cấu tạo động cơ V6 Cam tứ, 24 van, truyền động bánh trước. Động cơ mới 2VZ-FE 2.5L tạo ra công suất 158 mã lực và chỉ "cặp" với hộp số 4 cấp tự động điện tử A540E. Đây là mẫu xe thứ 3 của Toyota lắp đặt bộ lọc khí thải (2 chiếc còn lại là Celica GT-4 và Supra Turbo), do đó chỉ chạy với nhiên liệu không chì.

IMG_20190826_160319

Vào cuối năm 1990, tổng cộng đã có 2 triệu chiếc xe Toyota Camry được sản xuất ở 2 địa điểm: nhà máy Tsutsumi của Toyota và nhà máy mới Kentucky ở Hoa Kì. Trong số xe được sản xuất, đã có hơn 240 chiếc cung ứng cho thị trường châu Âu từ năm 1983. Lúc mới ra mắt năm 1990, chiếc xe này có giá khoảng 17.000 USD. Hiện, giá ở Việt Nam cho mẫu xe cũ này khoảng 50 triệu đồng.

IMG_20190826_155044-crop

Đây là chiếc Rover 800 do BMW sản xuất, từng được mệnh danh là mẫu xe hơi cổ điển tuyệt vời nhất vào thập niên 90 của thế kỉ trước.

Ít ai có thể hình dung ra được dưới nắp capo với máy móc hoen rỉ này từng là khối động cơ 4 xi lanh, 2.0L mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Hiệu suất từ các mô hình động cơ V6 và turbo rất mạnh - Rover từng được quảng cáo là chiếc xe nhanh nhất từ trước đến nay. 

Ngoại thất chiếc xe đã bị hư hại rất nhiều. Khó mà nhận ra được đây chính là mẫu xe hơi chế tác từ gỗ, da, thép không gỉ và được mạ crôm trang nhã. Được ra mắt từ năm 1986, Rover 800 đã nhận sự đón nhận nồng nhiệt của người dùng, sau đó trở lại vào cuối năm 1991 với thân xe thiết kế mới và kiểu lưới tản nhiệt nổi tiếng, còn duy trì đến tận ngày nay. Hiện xe Rover 800 cũ đang được rao bán với giá khoảng hơn 100 triệu đồng.

IMG_20190826_154647

Đây là một chiếc Toyota Hiace Luxury đời 2004 cũng được vứt bỏ bên ngoài một công trình đang thi công trong khu Ngoại giao Đoàn, Hà Nội.

Chiếc xe này lớp sơn phủ bong tróc ra từng mảng, ngoại hình móp méo. Thật khó để hình dung chiếc Hiace này lại là dòng xe khách rất nổi tiếng tại Toyota. Dòng xe này cũng đã từng là sự lựa chọn số 1 của các công ty kinh doanh vận tải tại Việt Nam trước khi Transit xuất hiện.

Khoang lái rộng rãi với nội thất được bọc da vẫn còn nguyên vẹn. Xe có nội thất rộng rãi và linh hoạt với khả năng chở tối đa 11 người. Trong đó, 2 hàng ghế giữa là loại "ghế bành" độc lập với khả năng điều chỉnh 4 hướng và có bàn gấp. Nằm trên trần xe là cửa gió điều hòa cho mọi hàng ghế ngồi. Hiện mẫu xe này đang được bán ở thị trường chợ ô tô cũ với giá khoảng 135 triệu đồng. 

Ban quản lí dự án Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn cho biết không rõ những chiếc "xe ma" này của cá nhân, tổ chức nào và để đó từ bao giờ.

Ban quản lí dự án cũng nói rằng họ đã báo cáo lên công an phường để giải quyết. Tuy nhiên, vì dự án chưa hoàn thành việc bàn giao địa bàn cho chính quyền nên các cơ quan chức năng chưa có thẩm quyền.

"Nhìn như bãi phế liệu, làm chỗ cho chuột bọ lại gây mất mĩ quan khu đô thị", chị Lại Xuân Thu, một cư dân tại đây bức xúc.

Tag: