Rượu bia đang dần giết chết tinh trùng của nam giới

Theo chuyên gia y tế, rượu có nhiều chất độc hại nên tổn thương gián tiếp tinh hoàn, ống dẫn tinh, sinh tinh đặc biệt là trong cơ chế chuyển hóa testosterone.

Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết theo số liệu của thể của Tổ chức Y tế thế giới cũng như những nghiên cứu có độ tin cậy cao, xu hướng chung của thế giới trong 40-50 năm trở lại đây, khả năng sinh sản của nam giới giảm đi rất nhiều.

Việc dùng nhiều bia rượu, chất kích thích đặc biệt là thuốc lá, một số nghề nghiệp không đảm bảo tính điều độ cũng như lái xe, làm trong các môi trường có nhiều tia xạ, hóa chất… đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng.

ThS.BS Nguyễn Đình Liên, chuyên khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay nam giới lạm dụng bia rượu không chỉ ảnh hưởng tới số lượng mà cả chất lượng tinh trùng. Những đối tượng này thường gặp các vấn đề như giảm tinh trùng lành lặn, tăng số lượng tinh trùng bất thường như không đầu, không thân hay không có đuôi, giảm tốc độ của tinh trùng.

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi
Lạm dụng rượu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng tinh trùng. Ảnh: Medicalnewstoday.

Theo đó, rượu hấp thu vào cơ thể thường ảnh hưởng tới việc sản sinh hormone testosterone. Đây là nội tiết tố sinh dục của nam, được sản xuất chủ yếu ở tinh hoàn và một phần nhỏ ở tuyến thượng thận.

“Rượu bia có nhiều chất độc hại nên tổn thương gián tiếp tinh hoàn, ống dẫn tinh, sinh tinh đặc biệt trong cơ chế chuyển hóa testosterone. Bên cạnh đó, khi vào cơ thể, rượu bia làm giảm nồng độ kẽm. Trong khi đó, kẽm là chất rất cần thiết cho cấu tạo thành phần hoạt động của hormone sinh dục nam testosterone và quá trình sản xuất tinh trùng. Hầu hết trường hợp giảm lượng tinh trùng và kích thích tố sinh dục nam thấp là do thiếu kẽm”, ThS.BS Liên nói.

Ông cũng đã gặp không ít nam giới đến khám cho kết quả tinh trùng yếu. Nguyên nhân được xác định là lạm dụng rượu bia. Những trường hợp này chỉ cần bỏ bia rượu, chất lượng tinh trùng cải thiện sau một tháng. Đặc biệt, việc kết hợp điều trị sẽ làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng.

Theo kết quả điều tra diện rộng của Bộ Y tế, tính đến tháng 1/2016, Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít (năm 2010 là 2,4 tỷ lít) và 70 triệu lít rượu có nhãn mác, chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu tự nấu trong dân.

Theo bác sĩ Trần Quốc Bảo, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nếu tính trung bình, một người nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất, đây là con số rất đáng báo động và là một trong số những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về tỷ lệ này.

XEM THÊM

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Đạp xe nhiều dễ bị vô sinh?

Đây là một trong những nguyên nhân được cho là có thể đe dọa khả năng sinh sản của nam giới.

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Nghiên cứu mới nhất: Hóa chất ở chảo chống dính khiến nam giới vô sinh

Cuộc khảo sát đã cho thấy, những người bị ảnh hưởng bởi chảo chống dính có kích thước dương vật nhỏ hơn bình thường gần ...

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Lọc 'tinh binh' cho nam thanh niên mới lấy vợ bị ung thư của quý

Bị phát hiện ung thư tinh hoàn khi vợ chồng anh chưa kịp có con, các bác sĩ đã phải lấy “tinh binh” gửi vào ...

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Đàn ông uống nhiều rượu bia, tinh trùng bị dị dạng

Nam giới lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm chất lượng tinh trùng, teo tinh hoàn, rối loạn cương.

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Báo động: Nữ giới Việt... béo phì, nam giới khó... sinh sản

Trong khi có báo cáo về chất lượng sinh sản của nam giới Việt có vấn đề, phái yếu cũng đang bị cho là quá... ...

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Những thực phẩm giúp tinh trùng khỏe mạnh, đàn ông nên bổ sung

Thực phẩm đóng vai trò không nhỏ trong việc cải thiện khả năng làm bố. Nhiều nghiên cứu cho thấy, vô sinh có thể được ...

ruou bia dang dan giet chet tinh trung cua nam gioi Nam giới vô sinh do tinh dịch không tinh trùng có tuổi thọ thấp

Những nam giới vô sinh mà tinh dịch không có tinh trùng có nguy cơ chết sớm cao hơn so với người bình thường. Một nghiên cứu ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.