Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên

Trước những phản ánh về việc khách nước ngoài đến Hà Nội đã tìm tới khu đường tàu khác nằm trên phố Khâm Thiên sau khi xóm đường tàu Phùng Hưng bị chặn đường, chiều nay, Hà Nội "xóa sổ" địa điểm trên.
Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 1.

Sau khi xóm cà phê đường tàu đoạn Trần Phú - Phùng Hưng bị dẹp bỏ, chặn đường, thì xóm cà phê đường tàu mới đoạn Khâm Thiên - Lê Duẩn lại nổi lên đón khách du lịch nước ngoài.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 2.

Trước những thông tin phản ánh trên, chiều nay, Hà Nội cho "xóa sổ" các quán cà phê đường tàu tự phát ở Khâm Thiên này.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 3.

Những công trình lấn vào hành lang an toàn đường sắt được phá dỡ, tháo bỏ.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 4.

"Vì đây là đường dân sinh nên rất khó trong việc quản , không có biển cấm, chỉ có biển "không nên" cho nên phải giải thích cho các du khách nước ngoài để hạn chế việc đông đúc dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra", ông Đỗ Viết Tiến, tổ trưởng Tổ tự quản phường Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 5.

Những tấm gỗ, bê tông như thế này được chủ quán đặt ra giữa ray tàu để tạo mặt bằng kê bàn cho khách. Còn hành lang an toàn đường sắt cũng bị lấn chiếm bằng bê tông kiên cố gây mất an toàn chạy tàu…

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 6.

Xóm đường tàu ở Khâm Thiên có đến hơn mười cửa hàng bán cà phê, nước giải khát mới được mở tại đoạn đường ray này.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 7.

Rất đông khách Tây tìm đến xóm cà phê đường tàu ở Khâm Thiên sau khi khu vực Phùng Hưng bị cấm đường.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 8.

Nhiều khách Tây tỏ ra bỡ ngỡ khi bị cấm tại 2 đầu xóm đường tàu tại khu Khâm Thiên này.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 9.

Lãnh đạo phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội cho biết, trước mắt phường Khâm Thiên đã điều động lực lượng Công an phường và Tổ tự quản cắt cử người thường xuyên canh gác hai đầu đường Khâm Thiên, Lê Duẩn để hướng dẫn khách du lịch không đi vào đường tàu, đặt biển cảnh báo "KHU VỰC NGUY HIỂM". Về giải pháp lâu dài việc tuyên truyền vận động người dân không kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vẫn là biện pháp then chốt.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 10.

Theo người dân ở đây cho biết, số lượng tàu chạy qua khu vực Khâm Thiên nhiều hơn nhiều lần khu vực Trần Phú - Phùng Hưng.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 11.

Khách du lịch đứng ngay sát đường ray khi có tàu chạy qua.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 12.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng có văn bản yêu cầu các quận, huyện có đường sắt chạy qua xử dứt điểm tình trạng vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông nói chung và đường sắt nói riêng.

Sau Phùng Hưng, Hà Nội 'xóa sổ' tiếp cà phê đường tàu ở Khâm Thiên - Ảnh 13.

Cụ thể, văn bản của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 12/10.Trong quá trình triển khai, chủ động phối hợp với Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành đường sắt để thực hiện có hiệu quả, xử dứt điểm các vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông nói chung và đường sắt nói riêng.

Tag:
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.