Sẽ có gì trên 'phố Tây' đầu tiên của Đà Nẵng?

Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) sẽ là nơi vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm cho du khách, hoạt động mang âm hưởng của phố South Bank.

Theo tài liệu của chúng tôi, tháng 2/2018, một Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kí quyết định số 489/QĐ-UBND phê duyệt đề án Khu phố du lịch An Thượng sau thời gian khảo sát thực địa, lập đề cương đề án của các cấp Sở, ban ngành.

Theo đề án qui hoạch khu phố này được giới hạn bởi 4 đoạn đường là Võ Nguyên Giáp (dài 170 m), Hoàng Kế Viêm (dài 850 m), Châu Thị Vĩnh Tế (dài 170 m) và Ngô Thì Sĩ (dài 850 m) với tổng diện tích kể cả bãi biển 0,15 km2.

1631_Pho_xuyen_dem_An_Thuong_2

Qui hoạch Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). (Ảnh UBND TP Đà Nẵng).

Đề án nhằm định hướng phát triển, giải pháp quản lí, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật, qui hoạch các khu dịch vụ nhằm tạo điểm vui chơi giải trí, mua sắm cho du khách, tạo sản phẩm đặc trưng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và người dân.

Trên cơ sở nghiên cứu mô hình các khu phố đêm phục vụ khách du lịch ở trong và ngoài nước như: phố Tạ Hiện (Hà Nội), phố Bùi Viện (TP HCM), phố Khaosan (Băng Cốc, Thái Lan), South Bank (Luân Đôn, Anh quốc)..., đề án khu phố phục vụ du khách xuyên đêm An Thượng được định hướng không gian, qui hoạch, đầu tư và hoạt động mang âm hưởng của phố South Bank bởi sự tương đồng về diện tích, hình dáng, bố trí không gian...

Cụ thể, tại khu dịch vụ du lịch ven biển, lắp đặt biểu tượng điểm đến (sign location) nhằm biến nơi này thành địa điểm chụp ảnh lưu niệm không thể thiếu khi đến Đà Nẵng nói chung và khu phố du lịch 24/7 ở An Thượng nói riêng.

khu du lich an thuong

Đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Kế Viêm - nơi xây dựng làm phố du lịch An Thượng. (Ảnh: Văn Luận).

Đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch gắn với biển. Xây dựng quảng trường theo hướng không gian mở, hướng đến làm nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện ngoài trời. Triển khai phố đi bộ tại các đường ngang: An Thượng 1, 2, 3, 4, đường Trần Bạch Đằng và đề xuất các chủ trương hoạt động sau 24 giờ.

Đề xuất thành lập mô hình Chợ quốc tế Địa Trung Hải hoặc Flow House Băng Cốc với các tiểu khu văn hóa, thể thao, ẩm thực, mua sắm bên trong...

Nguyên tắc chung trong quy hoạch, xây dựng khu phố An Thượng là cải thiện hệ thống giao thông (động và tĩnh) kết hợp tầm nhìn dài hạn về giải quyết những vấn đề về lưu thông an toàn, tránh tắc nghẽn giao thông; ưu tiên bảo tồn và mở rộng không gian mở để giảm đi sự phát triển nóng, thiếu bền vững như các khu phố du lịch khác ở Việt Nam...

Đầu tư 55 tỉ đồng xây dựng khu phố du lịch An Thượng

Theo Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn thông tin, Viện Qui hoạch xây dựng trước đó có công văn đề xuất phương án thiết kế khu phố du lịch An Thượng với tổng kinh phí 55 tỉ đồng, trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 30 tỉ đồng, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư một số hạng mục là 25 tỉ đồng.

Theo đó, các hạng mục dự kiến được đầu tư bằng ngân sách thành phố gồm: tạo nhám bề mặt đường hiện trạng, làm mới bó vỉa, bó bồn cây bằng đá granit, bệ ngồi bằng gỗ; thảm nhựa các vịnh đậu xe; thay mới hệ thống điện ngầm, hệ thống thu nước…

Các hạng mục kêu gọi các hộ dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư gồm: lát đá cubic vỉa hè và một số tuyến đường để hình thành các tuyến phố đi bộ (tùy thuộc vào kích thước mặt tiền trước mỗi hộ sẽ có các mức huy động đóng góp kinh phí); lắp đặt 50 ghế ngồi trát đá mài, 281 tấm đan thép đậy bồn cây, 4 bảng chỉ dẫn, 260 camera, 50 thùng rác…

Chúng tôi đã đưa tin, ngày 8/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Khu phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn theo qui hoạch trên.

chọn
[Photostory] Ngắm đại lộ đắt nhất Nghệ An
Đại lộ Vinh - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An được khởi công năm 2011 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng (lớn nhất Nghệ An). Giai đoạn 1 dự án đã thông tuyến vào năm 2021. Từ tháng 7/2022 đến nay, giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai và dự kiến hoàn thành trong 36 tháng.