Sếp Thuduc House: Có thể không thu hồi được hết 340 tỷ đồng từ vụ án linh kiện điện tử

Ngày 13/6, Cục THADS TP HCM đã có quyết định buộc 18 bị cáo trong vụ án linh kiện điện tử phải bồi hoàn cho Thuduc House tổng số tiền 340 tỷ đồng. Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Long, có thể doanh nghiệp sẽ không thu hồi được hết số tiền trên do liên quan đến quá trình định giá, tổ chức thi hành án...

Ngày 27/6, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tại đại hội, cổ đông Thuduc House đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm nay với doanh thu thuần 99 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 6 tỷ đồng.

Bước vào phiên thảo luận, cổ đông Thuduc House đã đề nghị Công ty phối hợp cơ quan chức năng để giải quyết hoàn tất vụ việc thuế VAT liên quan vụ án linh kiện điện tử.

Trả lời cổ đông, lãnh đạo Thuduc House chia sẻ, vấn đề giải quyết tiền thuế VAT với Cơ quan thuế là vấn đề rất phức tạp, trong cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều ghi nhận Thuduc House là bên bị hại.

"Thuduc House đã nộp số tiền 365 tỷ đồng để phục vụ điều tra, và do tiền nộp phạt khi gửi vào Cơ quan điều tra chưa chuyển về Cơ quan thuế, nên Công ty vẫn nhận được thông báo của Cơ quan thuế về việc yêu cầu nộp thuế và phát sinh tiền chậm nộp.

Ngày 3/6/2024, Thuduc House đã nhận được bản án hình sự phúc thẩm của TAND cấp cao TP HCM liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 của Công ty.

Bản án cho biết, về số tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng, Thuduc House phải hoàn trả cho Cục Thuế, Cục THADS TP HCM sẽ chuyển số tiền trên cho Cục Thuế để khắc phục hậu quả. Các bị cáo phải liên đới bồi hoàn cho Thuduc House số tiền 340,2 tỷ đồng, đây là căn cứ để Thuduc House nhận lại một phần số tiền đã nộp vào Cơ quan điều tra đã nêu trên. 

Đối với số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng liên quan đến số tiền hoàn thuế 365,5 tỷ đồng mà Cục thuế TP HCM đang thực hiện truy thu đối với Thuduc House, Tòa phúc thẩm TP HCM nhận định việc Cục thuế ra các quyết định khắc phục hậu quả để truy thu số tiền chậm nộp không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Trường hợp Thuduc House nhận thấy không có trách nhiệm nộp số tiền chậm nộp này thì có quyền khiếu nại, khởi kiện bằng vụ án hành chính để xem xét lại các quyết định cưỡng chế của Cục thuế đã ban hành.

Căn cứ hướng dẫn trên, ngày 27/5/2024, Thuduc House đã có đơn khởi kiện các quyết định hành chính của Cục Thuế đang áp dụng với Công ty liên quan số tiền chậm nộp, hiện Công ty đang chờ kết quả xử lý và sẽ cập nhật thông tin đến cổ đông.

Về việc xem xét trách nhiệm hình sự với các bị cáo liên quan đến giai đoạn khấu trừ thuế VAT từ tháng 2/2017 - tháng 1/2018 (Thuduc House bị thiệt hại 88,3 tỷ đồng) và giai đoạn tháng 7/2019 - tháng 8/2019 (Thuduc House bị thiệt hại 64,9 tỷ đồng), ngày 14/5/2024, Thuduc House đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai giai đoạn trên tới Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhằm được xem xét bồi hoàn số tiền thiệt hại trong giai đoạn này.

Tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024, Thuduc House vẫn chưa nhận được tiền bồi hoàn thiệt hại theo bản án", ông Nguyễn Hải Long, Tổng Giám đốc Thuduc House nói.

Thông tin thêm về việc thu hồi khoản bồi hoàn của các bị cáo, ông Long cho biết, trong bản án ghi rõ nghĩa vụ các bị cáo phải liên đới để bồi hoàn số tiền 340 tỷ đồng cho Thuduc House, đồng thời bản án cũng cung cấp danh mục các tài sản đã kê biên để thu hồi thiệt hại cho Công ty.

"Các bản án đã ghi rõ mức bồi thường thiệt hại của từng bị cáo, tuy nhiên do bản án tuyên rõ trách nhiệm các bị cáo là liên đới, nên việc bị cáo có thực hiện xong phần bồi thường theo bản án cũng chưa đủ hoàn thành nghĩa vụ.

Trong giai đoạn trước, Cơ quan điều tra đã kê biên danh sách tài sản có thể thu hồi được, quá trình thu hồi cần có phương án tích cực, có thể chúng tôi sẽ không thu hồi được hết số tiền 340 tỷ đồng do còn liên quan đến quá trình định giá, tổ chức thi hành án... nhưng đến thời điểm này việc có thể thu hồi bất kỳ khoản tiền nào đều hết sức quý giá đối với Thuduc House.

Tuy chưa xác định được con số cụ thể nhưng chúng ta sẽ làm theo quy định pháp luật, và sẽ cố thu hồi ở mức tối đa. Kết quả thu hồi sẽ được sẽ báo cáo đến cổ đông".

Trước đó, vào ngày 20/6, Thuduc House đã nhận được quyết định của Cục THADS TP HCM ban hành ngày 13/6.

Quyết định này buộc các bị cáo gồm: Trần Hoàn Tiên, Võ Thị Ngọc Hạ, Nguyễn Văn Lành, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Hoàng Bảo, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hường, Tân Tú Hương, Lưu Thị Ngát, Lê Thị Diệu Quỳnh, Trần Anh Khoa, Nguyễn Thiên Phú, Trần Nhất Thanh, Đinh Công Thành, Nguyễn Đình Thịnh, Liên Hưng Đại, Nguyễn Hoàng Lân liên đới bồi hoàn cho Thuduc House số tiền hơn 340 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thuduc House cũng đã nhận được quyết định của Cục Thi hành án Dân sự TP HCM về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Bảo để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo.

chọn
Nhà đầu tư ngoại rót 1 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam nửa đầu năm
Vốn ngoại giải ngân vào hoạt động kinh doanh bất động sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái.