Singapore chi 12 triệu USD cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim

Singapore thông báo chi phí chính thức để tổ chức cuộc gặp lịch sử Trump - Kim là 12 triệu USD, ít hơn so với các ước tính trước đây.
singapore chi 12 trieu usd cho hoi nghi thuong dinh trump kim
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ tại Singapore hôm 12/6 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Singapore hôm nay cho hay phần lớn trong số tiền 16,3 triệu SGD (12 triệu USD) bỏ ra được chi cho an ninh, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết, Reuters đưa tin.

Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ước tính hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiêu tốn khoảng 20 triệu SGD (hơn 14,7 triệu USD).

Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết số tiền trên bao gồm cả chi phí khách sạn cho ông Kim.

Giới chuyên gia nhận định lợi ích và uy tín mà Singapore có được nhờ tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim có thể lớn gấp 10 lần chi phí.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên mỗi người dành ba ngày ở Singapore để tham dự hội nghị hôm 12/6.

Sau cuộc gặp, hai bên cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên cũng như cải thiện mối quan hệ.

singapore chi 12 trieu usd cho hoi nghi thuong dinh trump kim Tiết lộ cuộc nói chuyện giữa hai ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bắc Kinh tối 19/6, đài CCTV ...

singapore chi 12 trieu usd cho hoi nghi thuong dinh trump kim Cách Kim Jong-un đền đáp Tập Cận Bình khi gặp Trump

Triều Tiên được cho là đã báo trước cho Trung Quốc nội dung văn bản ký kết với Mỹ để đền đáp việc Bắc Kinh ...

singapore chi 12 trieu usd cho hoi nghi thuong dinh trump kim Khách sạn Singapore Kim Jong-un từng ở vẫn hạn chế nhận khách

Khách sạn St. Regis chưa cho khách đặt các phòng mà phái đoàn Triều Tiên từng nghỉ lại trong thời gian ở Singapore để họp ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.