Sở Xây dựng Đà Nẵng nói về việc cắt tỉa nhiều cây xanh cụt ngọn

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, việc cắt tỉa cây xanh nhằm bảo đảm an toàn cho cây, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ngày 14/11 có công văn báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về việc nhiều cây xanh trên địa bàn bị cắt tỉa cụt ngọn.

Theo công văn, các trường hợp cây xanh trên một số tuyến đường, tại các khu vực trống gió, ven sông, gần các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là khu vực đường Bạch Đằng bị cắt tỉa quá mức dẫn đến cụt ngọn là những cây có chiều cao lớn, tán rậm, đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 vừa qua.

IMG_5303

Cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Việc cắt tỉa mạnh, hạ thấp độ cao và cân lại tán bước đầu không bảo đảm mĩ quan nhưng sau đó cây phát triển cành tán cân đối trở lại đẹp hơn. 

Sở Xây dựng cũng cho rằng, trước yêu cầu rất khẩn trương ứng phó bão số 6, việc cắt mạnh tán lá cây, hạ độ cao cây xanh không ngoài mục đích bảo đảm an toàn cây xanh, an toàn giao thông.

IMG_7726

Cây xanh bị cắt trụi. (Ảnh: Văn Luận).

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cây xanh trên các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng thời gian qua bị cắt cụt ngọn, trụi lá. 

Nhiều người dân không hài lòng việc cây bị cắt cụt ngọn, ảnh hưởng đến bóng râm trước nhà, đường phố.

Cắt tỉa cây xanh trụi lá ở Đà Nẵng. (Video: Văn Luận).

Theo báo cáo của Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng về tình hình cây xanh trên các tuyến đường do Công ty quản lí, duy tu bảo dưỡng bị ngã đổ do ảnh hưởng bão số 5, có 385 cây ngã đổ, 122 cây nghiêng thân, 55 cây gãy cành, toét nhánh.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.