Sonadezi Long Bình vừa có khoản thu tăng đột biến, đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm nay

Năm nay, Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu lãi sau thuế hơn 189 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Nếu đạt được, đây sẽ là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2009 đến nay.

CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán: SZB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 28/3 sắp tới. 

Theo đó, công ty cho biết sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu trọng tâm khai thác 3 dự án khu công nghiệp (KCN) là KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú và KCN Châu Đức. Trong đó, tại KCN Xuân Lộc, công ty sẽ khai thác quỹ đất còn lại 60.000 m2, nâng tỷ lệ lấp đầy lên 100%. 

Tại KCN Thạnh Phú và KCN Châu Đức, công ty sẽ khai thác 100% các nhà xưởng sẵn sàng cho thuê với quy mô 11.500 m2; đầu tư xây dựng cụm nhà xưởng trên quỹ đất 42.500 m2 đảm bảo nguồn cung cho các năm tiếp theo; cũng như khai thác chuyển nhượng các lô đất tại KCN Châu Đức. 

Doanh nghiệp cho biết thêm, ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng trên, công ty đã hoàn tất ký kết hợp đồng và chuyển quyền khu đất 5,7 ha tại KCN Châu Đức, mang về nguồn doanh thu 108,3 tỷ đồng. Khoản này là một khoản dự án tăng đột biến trong đầu năm nay. 

Bên cạnh đó, Sonadezi Long cũng lên kế hoạch tái đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các dự án KCN hiện hữu như Biên Hòa 2, Gò Dầu, Xuân Lộc và Thạnh Phú nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

Mặt khác, công ty đặt mục tiêu sẽ nghiên cứu và triển khai ít nhất 1 dự án về bất động sản trong năm nay. 

Về mục tiêu kết quả kinh doanh cho năm 2024, Sonadezi Long Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 189 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và 63% so với kết quả đạt được trong năm 2023. 

Nếu đạt được, đây sẽ là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất của Sonadezi Long Bình kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2009 đến nay. 

   Nguồn: HM tổng hợp. 

Nhìn lại năm 2023, công ty ghi nhận tổng doanh thu 402 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng, đều tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt kế hoạch kinh doanh. Lĩnh vực mũi nhọn vẫn là cho thuê đất và kinh doanh cơ sở hạ tầng (chiếm gần 64% trong cơ cấu doanh thu). 

Trong năm 2023, công ty đã ký kết hợp đồng cho thuê mới 2 dự án FDI với 2 đối tác từ Đức và Trung Quốc, tổng giá trị đem lại khoảng 144 tỷ đồng. 

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.