Sự thật về 'thẻ chống virus có thể phòng ngừa covid-19'

Theo các chuyên gia, bác sĩ, thông tin về loại thẻ chống virus đang được rao bán trên thị trường hiện nay là không xác đáng. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào khuyên người dân sử dụng loại sản phẩm như trên để phòng bệnh Covid-19.
Sự thật về 'Thẻ chống virus có thể phòng ngừa covid-19' - Ảnh 1.

Chiếc thẻ được nhiều người đồn thổi có khả năng chống virus. (Nguồn: VTV).

Theo cổng thông tin Chính phủ, trong thời gian dịch virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, thế giới vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tìm vắc xin phòng ngừa và điều trị bệnh thì trên mạng xã hội đang rao bán loại mặt hàng thẻ chống virus. 

Loại sản phẩm này được chào bán với mức giá từ 150.000 – 400.000 đồng với công dụng được mô tả là ngăn chặn không cho virus lại gần người đeo thẻ này trong bán kính 1m.

Người bán cũng cho hay chiếc thẻ này được sản xuất và bán rất chạy tại Nhật Bản, thành phần chính là Natri kẽm, sử dụng Clo Dioxide để khử trừng và khử mùi trong không khí phạm vi bán kính 1m2.

Cơ chế hoạt động của chiếc thẻ này được người bán quảng cáo rất thần kì, khi đeo thẻ trên người có thể ngăn chặn các loại virus, chất Clo dioxide có thể làm giảm việc hít phải khí độc do virus gây ra xung quanh trong không khí, ngăn chặn không cho virus lại gần người đeo sản phẩm, có khả năng phòng chống các loại virus và được dùng để ngừa Covid-19.

Cổng thông tin Chính phủ đã trích dẫn một số lời giải đáp về chức năng chống virus của loại thẻ này.

Cụ thể, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho hay các thông tin trên không có tính xác đáng. Acid Cloric là một loại axit mạnh, nó sẽ đốt cháy bông vải sợi hay da thịt nếu có sự tiếp xúc, nếu loại thẻ này chứa chất này thật thì cũng không hề an toàn với cơ thể người. 

Còn về thành phần Natri thì không có dạng kết hợp nào giữa Natri cloric Acid với Carbondioxyd tạo nên công dụng diệt khuẩn hay virus. Việc tạo nên vùng "trong lành" bao quanh cơ thể khi đeo vòng là điều không thể xảy ra được.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), cho biết hiện cơ quan y tế của Việt Nam chưa nhận được thông tin chính thức nào từ các nhà khoa học hay chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm, chống dịch của các tổ chức quốc tế về việc đeo thẻ giúp phòng dịch bệnh. 

Ông Phu cũng khẳng định, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chưa có khuyến cáo về phương pháp phòng bệnh bằng loại thẻ này. Trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào khuyên người dân sử dụng loại sản phẩm như trên để phòng bệnh Covid-19.

PGS Trần Đắc Phu cũng khuyên người dân thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế trong thực hành phòng chống bệnh do virus Covid-19 mới. Cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất để phòng chống dịch do virus Covid-19 mới hiện nay vẫn là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 20 giây, rửa tay liên tục trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi xuống xe ô tô, đi vào nơi làm việc và đeo khẩu trang ở nơi đông người, khi tham gia phương tiện giao thông công cộng… 

Vị này cũng khuyến cáo:"Đeo khẩu trang giúp phòng, chống bệnh đường hô hấp rất tốt, nhưng người dân nên dùng khẩu trang ở nơi có nguy cơ lây lan cao như khi đi phương tiện công cộng, đến bệnh viện. Nếu ngồi trong lớp học, văn phòng làm việc không cần thiết phải đeo khẩu trang...".

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.