Số ca nhiễm virus corona mới ở Hồ Bắc giảm mạnh

Hồ Bắc ghi nhận thêm 349 ca nhiễm virus corona, giảm mạnh từ mức 1.693 trường hợp mới một ngày trước. Số người chết vì dịch toàn thế giới là 2.126.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo số ca nhiễm nCoV tại tỉnh là 62.031, tăng 349 so với hôm qua. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 25/1. Thêm 108 ca tử vong tại Hồ Bắc, tăng 5,6% so với hôm qua, nâng số người chết vì nCoV ở tỉnh lên 2.029.

Số ca nhiễm virus corona mới ở Hồ Bắc giảm mạnh - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân tại Vũ Hán ngày 16/2. (Ảnh: AFP).

Ủy ban Y tế Quốc gia sau đó thông báo, số người tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục tăng 114 ca lên 2.118. Thêm 394 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 74.576. 11.864 người trong tình trạng nguy kịch. 16.155 người khỏi bệnh.

Trên toàn thế giới, 75.662 người nhiễm nCoV và 2.126 người chết. 16.433 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch. Iran hôm qua phát hiện hai người nhiễm nCoV đầu tiên tại nước này và họ tử vong sau đó vài giờ. Tổng cộng 8 người chết vì nCoV được ghi nhận ở ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Số ca nhiễm virus corona mới ở Hồ Bắc giảm mạnh - Ảnh 2.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12/2019, xuất hiện tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ ngày 13/2, Hồ Bắc thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm, các trường hợp có biểu hiện lâm sàng hoặc được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus được tính chung vào số liệu ca nhiễm mới.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.