Tang thương bao trùm xã Kim Lương sau vụ tai nạn ở Hải Dương

Ngày 22/1, gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho anh em Trưởng Công an xã Kim Lương tử vong trong vụ tai nạn ở Hải Dương.
 
tang thuong bao trum xa kim luong sau vu tai nan o hai duong
Các gia đình ở Kim Lương đang tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang. (Ảnh: Công Phương).

Ngày 21/1, một chiếc xe tải đã đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang trên QL5 thuộc địa bàn xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương).

Hậu quả, vụ tai nạn ở Hải Dương đã khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 8 người khác bị thương.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Lương, hầu hết các nạn nhân là cán bộ của xã này.

Có lẽ hậu quả đau đớn nhất của vụ tai nạn ở Hải Dương là gia đình ông Trần Văn Đoan, Trưởng công an xã và ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương).

Được biết, ông Đường là anh trai ông Đoan và cả hai đã tử vong trong vụ tai nạn nêu trên.

Sáng 22/1, gia đình ông Đoan đang dựng rạp để chuẩn bị làm lễ viếng, mai táng.

Được biết, ông Đoan có 2 người con. Người con trai cả hiện làm ở Nhật Bản và chiều nay mới về tới Việt Nam.

tang thuong bao trum xa kim luong sau vu tai nan o hai duong
Tang thương bao trùm ở xã Kim Lương sau vụ tai nạn. (Ảnh: Công Phương).

Theo ông Bảy, Công an viên xã Kim Lương, ông Đoan công tác ở xã này gần 13 năm nay và mới làm Trưởng Công an xã.

"Ông Đoan là người nhiệt tình, hết lòng trong công việc của địa phương. Nghe tin ông gặp nạn, chúng tôi đau xót lắm", ông Bảy nghẹn ngào.

tang thuong bao trum xa kim luong sau vu tai nan o hai duong
Các ban ngành địa phương đi viếng các nạn nhân vụ tai nạn. (Ảnh: Công Phương).

Cách nhà ông Đoan khoảng vài chục mét là nhà ông Hứa Như Doanh (SN 1946), cựu chiến binh được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông Doanh cũng là nạn nhân của vụ tai nạn ở Hải Dương ngày 21/1.

Trước ban thờ, vợ con ông Doanh đang khóc ngất đi trong sự đau đớn tột cùng khi người chồng, người cha ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn ở Hải Dương.

Danh tính các nạn nhân tử vong vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang gồm:

1. Trần Văn Đoan (SN 1963), Trưởng Công an xã

2. Trần Văn Đường (SN 1956, anh trai ông Đoan), Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã

3. Lê Hồng Tư (70 tuổi), Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam;

4. Hứa Văn Doanh (SN 1946), cán bộ xã.

5. Hứa Bình Dương (SN 1948), Chủ tịch Hội Khuyến học xã

6. Lê Văn Tường - Hội người cao tuổi;

7. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã;

8. Phạm Văn Thuấn (64 tuổi), cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương.

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang gồm:

Ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

tang thuong bao trum xa kim luong sau vu tai nan o hai duong Xe tải đâm đoàn người viếng nghĩa trang: Tài xế 9X Lương Văn Tâm 'biến' đại hội thành đại tang

Xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang sau khi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương).

tang thuong bao trum xa kim luong sau vu tai nan o hai duong Truy trách nhiệm nhiều đơn vị vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang

Nơi xảy ra vụ tai nạn xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương có nhiều tồn tại về vấn đề ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.