![]() |
Quân đội Thái Lan hứa sẽ không đảo chính |
![]() |
Trường đại học Thái Lan nhận học phí bằng gạo |
![]() |
Ảnh minh họa: Getty |
Theo Independent, Ủy ban Chỉ đạo Cải cách Quốc gia Thái Lan phê duyệt đề xuất phạt các trường hợp tham nhũng. Theo đó, quan chức tham nhũng trên 1 tỉ baht (28 triệu USD) sẽ phải đối mặt với án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Các trường hợp liên quan đến khoản tiền nhỏ hơn sẽ bị phạt lên đến 5 năm tù.
"Cuộc họp đã đồng ý với biện pháp này. Chúng tôi sẽ kiến nghị với các nhà lập pháp trước khi thực hiện", một thành viên của ủy ban cho biết/
155/162 thành viên của cơ quan này ủng hộ đề xuất trên. Tuy nhiên, đề xuất cần phải trình lên Nội các, Quốc hội và sau đó là Ủy ban hiến pháp trước khi được thông qua.
Đây được cho là động thái nhằm củng cố quyền lực của chính quyền hiện tại và kiểm soát phe đối lập. Chính quyền quân đội nắm quyền ở Thái Lan từ sau cuộc đảo chính năm 2014, dẫn đến việc lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái của ông Thaksin.
Trước đó, chính quyền quân sự từng quy định hạn chế tụ họp công cộng và bắt giam một số thành viên đối lập.
Bà Yingluck đang bị xét xử về tội tham nhũng liên quan tới chương trình hỗ trợ gạo, được cho là gây gây thiệt hại hàng tỷ USD. Bà phủ nhận việc làm sai trái nhưng có thể phải đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết tội.
Kinh doanh 04:55 | 06/06/2018
Lối sống 11:08 | 05/06/2018
Kinh doanh 04:08 | 05/06/2018
Thời sự 02:28 | 04/06/2018
LGBT 12:06 | 03/06/2018
Lối sống 12:10 | 02/06/2018
LGBT 05:22 | 30/05/2018
Lối sống 08:30 | 28/05/2018