Thái Nguyên: Xác minh cô giáo bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo phòng Giáo dục huyện Đại từ phối hợp cùng cơ quan chức năng, xác minh làm rõ vụ cô giáo mầm non bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi.

Sáng 8/4, ông Nguyễn Văn Hưng (Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên) trao đổi với chúng tôi, liên quan đến vụ cô giáo nhét chất bẩn vào cùng kín bé gái 5 tuổi ở trường mầm non trên địa bàn xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ), Sở vừa ra chỉ đạo phòng Giáo dục huyện Đại từ báo cáo UBND huyện Đại Từ để xác minh làm rõ theo thẩm quyền. 

Trong ngày, UBND huyện Đại Từ cũng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp vào cuộc xác minh, làm rõ và báo cáo tiến độ thực hiện quá trình xác minh.

Thái Nguyên: Xác minh cô giáo bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi - Ảnh 1.

Kết quả kiểm tra của bé tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Minh).

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Bích N. (SN 1992, trú xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tố cáo cô giáo của con gái mình có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của bé.

Theo đó, cháu Y. (5 tuổi) đang học tại trường mầm non thuộc huyện Đại Từ. Vào tối 6/3, trong lúc tắm cho con, chị N. bàng hoàng phát hiện đũng quần và vùng kín cháu có chất nhầy, nhớt khó rửa.

Theo chị N. nguyên nhân sự việc được cháu kể lại có thể do cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non cháu Y.) đã cho con vào nhà vệ sinh và nhét chất lạ vào vùng kín.

"Ngày đầu về cháu có cảm giác đau rát, khó chịu nên tôi đưa con đi khám tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kết luận, cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê thuốc về. Tuy nhiên, đến nay vùng kín cháu chỉ đỡ hơn nhưng chưa khỏi" - chị N. cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, chị N. đã báo với Ban giám hiệu nhà trường cũng như cơ quan công an. Hiện, Công an huyện Đại Từ đã đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.