Tin tức pháp luật: Tên cướp có sở thích kỳ lạ với phụ nữ và bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh 2 năm tù

Tin tức pháp luật hôm nay, 11/11, gồm có: Tên cướp 18 tuổi ở Hải Dương có sở thích quái lạ với phụ nữ, bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Đà Nẵng lĩnh 2 năm tù, cái kết bất ngờ của người đàn ông ở Hà Tĩnh đem súng ra doạ bạn nhậu...

1. Tin tức mới nhất về vụ thi thể bà chủ chủ tiệm bị đốt ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ giới bị đốt cháy ở Hải Phòng, hôm nay, 11/11, báo Công Lý đưa tin Công an huyện Tiên Lãng đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau
Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: Tiền Phong).

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, chiều 9/11, người dân xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) phát hiện tại khu vực triền đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong thuộc xã này có một thi thể bị đốt cháy nhiều phần. Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng, 29 tuổi, trú xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng là chủ tiệm cắt tóc gội đầu ở gần nhà.

Chị Hằng được xác định đi khỏi tiệm tóc từ 17h30' chiều 7/11, khi đi mang theo một xe Air Blade màu mới mua, BKS 15H1 - 307.11.

Tuy nhiên, khi Công an huyện Tiên Lãng và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, không phát hiện có xe máy, điện thoại và nữ trang của nạn nhân tại khu vực hiện trường. Dấu hiệu cho thấy có thể đây là vụ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Cơ quan chức năng xác định chiều 7/11, chị Hằng rời khỏi cửa tiệm cùng hai người, nên đang truy tìm hai người này để điều tra làm rõ.

Nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết lực lượng chức năng đang tập trung xác minh các đầu mối liên quan để truy bắt nhóm nghi can.

2. Bảo mẫu bạo hành trẻ em kinh hoàng ở Đà Nẵng bị tuyên 2 năm tù giam

Sáng 11/11, TAND Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Hồng (SN 1972, chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười, trú K251/32, đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Hành hạ người khác”.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Minh Dung (SN 1970, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là giáo viên đứng lớp cùng bà Hồng nhìn thấy hành vi hành hạ của bà Hồng với các cháu nhỏ nên dùng điện thoại quay lại.

Do điện thoại của chị Dung bị hư, không sử dụng được nên chị Dung đã bán điện thoại (bên trong có các đoạn video và hình ảnh Hồng hành hạ trẻ em) cho một người không rõ nhân thân, lai lịch.

Ngày 21/5/2018, chị Trần Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1975, trú đường Trần Phú, TP Đà Nẵng) thấy video và ảnh cháu Trần Nguyễn Bảo D. (con trai chị Diệp, SN 2017) bị bà Hồng đánh đập dã man nên sao chép ra đĩa CD mang đến Công an phường Chính Gián tố cáo.

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau
Bị cáo Đinh Thị Hồng. (Ảnh: CTV).

Công an quận Thanh Khê vào cuộc điều tra, xác định: Khoảng giữa tháng 4/2018, tại cơ sở Mẹ Mười có 11 cháu được gửi.

Trong quá trình chăm sóc trẻ, bà Hồng đã có hành vi đối xử tàn ác với các cháu như dùng tay đè đầu ngã ngửa ra phía sau; dùng tay và chân đè các cháu nằm ngửa xuống nền nhà cho ăn; dùng tay đánh vào mặt các cháu, nắm phần đầu cổ trẻ nhấc bổng lên.

Những video, hình ảnh hành hạ trẻ em sau đó được phát tán nhưng không rõ do ai đưa lên mạng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng mức án 2 năm tù giam.

3. Khởi tố kẻ trét ớt vào mắt người rút tiền ở ATM để cướp tại TP HCM

Hôm nay, 11/11, VTC News dẫn thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, không rõ nơi cư trú) về tội “Cướp tài sản”.

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau
Hiện trường vụ án .(Ảnh: VTC News).

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/11, Cường đi xe máy mang BKS 59X1-180.61 trên Quốc lộ 1A, từ ngã tư An Sương, quận 12 về quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trên đường đi, Cường dự định dùng ớt vò nát trét vào mắt người đi đường để cướp tài sản nên ghé vào 1 quán ăn mua bánh mì và xin thêm quả ớt lớn.

Mua xong, Cường đi vào đường Lê Văn Khương (đoạn khu phố 4, phường Thới An, quận 12) rồi dừng xe trên lề đường để ăn bánh mì.

Tại đây, Cường thấy trụ ATM của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank có nhiều người vào rút tiền nên chờ thời cơ để cướp tài sản.

Đến hơn 12h cùng ngày, thấy anh V.T.T (36 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) vào rút tiền, Cường vò nát quả ớt, đi tới trét vào mắt nạn nhân.

Khi anh T. chống trả quyết liệt, Cường lên xe định tẩu thoát thì người dân chạy đến khống chế Cường cùng tang vật là bịch ớt bị vò nát, xe máy, 10 triệu đồng của nạn nhân giao công an.

Tại cơ quan công an, Cường khai không có nghề nghiệp ổn định nhưng cần tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản.

Liên quan đến bị can Nguyễn Văn Cường, theo báo Công an nhân dân, Cường khai với công an, hắn từ Bình Thuận vào TP HCM không có chỗ ở ổn định, không có việc làm nên nghĩ đến việc dùng ớt đi cướp tài sản của những người rút tiền từ trụ ATM.

4. Tên cướp 18 tuổi có sở thích quái lạ mỗi khi đi cướp

Ngày 11/11, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng có hành vi cướp tài sản chuyên nhắm vào phụ nữ. Đáng chú ý, quá trình tiếp cận với bị hại, đối tượng thường chủ ý đụng chạm, sàm sỡ.

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau
Đối tượng Nguyễn Đức Tam.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 27/10, tại trục đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ; trong khi đang điều khiển xe máy, chị Nguyễn (trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bất ngờ bị 1 đối tượng nam giới đi xe máy ép chặn lại, dùng dao đe dọa, cướp tài sản.

Chị Nguyễn chống trả, lập tức bị đối tượng đâm vào phần ngực và vùng bụng, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Diễn biến vụ việc này khiến cơ quan Công an nhận định có mối liên hệ với vụ cướp xảy ra trước đó không lâu trên địa bàn xã Bình Lãng, Tứ Kỳ. Bị hại là chị Phạm (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); trong lúc điều khiển xe máy đã bị 1 nam giới chặn lại, rút dao uy hiếp cướp chiếc ba lô đựng quần áo.

Trong khi 2 vụ án trên đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, thì vào khoảng 18h30 ngày 8/11, tại đoạn đường gom thuộc địa phận thông Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, cũng xảy ra một vụ cướp có thủ đoạn tương tự. Bị hại là chị Lê, đầu tiên bị 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều vọt lên, sờ vào phần mông, rồi sau đó ép xe, chĩa dao chĩa vào ngực bắt giao nộp tài sản.

Khẩn trương rà soát, đến ngày 9/11, CAH Tứ Kỳ phối hợp với các đơn vị chức năng đã xác định, bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Tam (18 tuổi, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Đức Tam khai nhận động cơ gây án là để có tiền chơi game. Vì thường chơi các trò chơi bạo lực, kèm hình ảnh “mát mẻ”, nên đối tượng bị ám ảnh trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, mỗi khi ra tay cướp tài sản, Tam thường “động chân, động tay” với bị hại.

5. Cái kết bất ngờ của người đàn ông mang súng ra doạ bạn nhậu

Chiều nay, 11/11, báo Người lao động thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Hồ Minh Thanh (47 tuổi, trú xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Cũng liên quan đến vụ việc này, báo Tiền Phong dẫn kết quả điều tra bước đầu cho thấy tối 8/10, ông Thanh ngồi nhậu cùng Dương Kim Linh (SN 1989, trú tại xã Thạch Lạc).

Nhậu xong, Linh đưa ông Thanh về nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Linh tuổi nhỏ hơn mà "láo" nên ông Thanh vào nhà lấy một khẩu súng quân dụng (súng tiểu liên) ra uy hiếp, dọa bắn.

Lúc này, Linh lao vào quật ngã ông Thanh lấy súng giao nộp cho chính quyền. Bước đầu, ông Thanh khai đây là khẩu súng tiểu liên được một người thân tặng làm kỷ niệm.

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau Tin tức pháp luật: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt và điều tra vụ thi thể nữ giới bị cháy ở Hải Phòng

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/11, gồm: Lý do cựu Thứ thưởng Lê Bạch Hồng bị bắt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói ...

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau Tin tức pháp luật: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/11, gồm có: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, cha ruột thuê giang hồ bắt con gái 7 ...

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau Tin tức pháp luật: Thông tin mới nhất vụ container đâm xe Innova trên cao tốc, ông Phan Văn Vĩnh sẽ rời BV sát ngày hầu tòa

Tin tức pháp luật hôm nay, 8/11, gồm: Thông tin mới nhất vụ container đâm xe Innova trên cao tốc, ông Phan Văn Vĩnh sẽ ...

tin tuc phap luat ba chu tiem toc di cung 2 nguoi dan ong va cai ket bat ngo cua ke dem sung ra doa ban nhau Tin tức pháp luật: Lái xe container cảm ơn mọi người và tin vào công lý, điều tra vụ hàng trăm trụ tiêu bị đầu độc

Tin tức pháp luật hôm nay, 7/11, gồm có: Lái xe container cảm ơn mọi người và tin vào công lý, công an ở Đắk Lắk ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.