Thêm bằng chứng cho thấy Châu Tấn yêu đồng tính

Mối quan hệ thân mật giữa Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng – con gái Vương Phi ngày càng khiến nhiều người thêm tò mò.

Mới đây, Châu Tấn và con gái Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng bị bắt gặp xuất hiện tại Liên hoan Âm nhạc Clockenflap ở Hồng Kông. Cả 2 người cùng nhau nhảy múa và hò hét theo tiếng nhạc một cách phấn khích. Cặp đôi này dính với nhau như sam trong suốt đêm nhạc được tổ chức ở khu Wanchai.

them bang chung cho thay chau tan yeu dong tinh
Châu Tấn bị bắt gặp đi chơi đêm với con gái Vương Phi.
them bang chung cho thay chau tan yeu dong tinh
Điều này khiến mọi người thêm nghi ngờ Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng đang hẹn hò đồng tính.

Đây không phải là lần đầu tiên Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng sánh đôi bên nhau. Trước đó, trong ngày sinh nhật của Châu Tấn, con gái của Vương Phi có tới chúc mừng. Hai người cùng đi ăn uống với bạn bè và có nhiều cử chỉ tình cảm với nhau. Điều này khiến cho nhiều người tò mò về mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

them bang chung cho thay chau tan yeu dong tinh
Trước đó trong dịp sinh nhật của Châu Tấn, cô và Đậu Tĩnh Đồng cũng có nhiều cử chỉ tình cảm

Đậu Tĩnh Đồng từng công khai mình là người đồng tính và cũng từng bị bắt gặp ôm hôn bạn gái ở trên phố. Trong khi đó, suốt thời gian qua Châu Tấn lại dính phải tin đồn đã âm thầm ly hôn với chồng là Cao Thánh Viễn. Không ít người cho rằng Châu Tấn đang hẹn hò đồng tính với con gái của Vương Phi bởi họ thân mật trên mức bạn bè.

Trước những nghi vấn liên quan đến chuyện hẹn hò, cả Châu Tấn và Đậu Tĩnh Đồng vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên họ đều trở thành những từ khóa hot trên các trang tìm kiếm.

them bang chung cho thay chau tan yeu dong tinh Vợ chồng Châu Tấn im lặng trước tin đồn li dị

Báo Trung Quốc vừa có thông tin mới nhất khẳng định mối quan hệ giữa Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không còn là vợ ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.