Theo chân tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khám phá nhiều điểm đến hấp dẫn

Không chỉ xuất hiện nhiều trong những chương trình, bộ phim nổi tiếng, tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân còn được biết đến là cô nàng có niềm đam mê du lịch khắp muôn nơi.

Tối 7/12, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hoà) đã chính thức gọi tên tân Hoa hậu Hoàn vũ 2019: Nguyễn Trần Khánh Vân (SN 1995). 

(Ảnh: Nguyễn Trần Khánh Vân). 

Ngay sau khi đăng quang, rất nhiều người đã phát hiện ra cô nàng tân Hoa hậu đã từng đặt chân tới nhiều nơi cùng những người bạn của mình. Hãy cùng khám phá những điểm đến hấp dẫn mà tân Hoa hậu đã từng đến ngay dưới đây. 

Đà Lạt 

Đà Lạt được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam, thu hút đông du khách đến tham quan mỗi năm. Với khí hậu mát mẻ, dễ chịu cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa". 

(Ảnh: Nguyễn Trần Khánh Vân). 

Đến du lịch Đà Lạt, tân Hoa hậu Hoàn Vũ Khánh Vân đã ghé thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng như núi Langbiang, quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt... cũng như thưởng thức những món ăn đặc trưng tại đây.

Ngoài những địa điểm trên, du khách khi tới thành phố Đà Lạt cũng có thể đến những điểm du lịch hấp dẫn khác như hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu, khu vườn bí mật, ga Đà Lạt, vườn hoa cẩm tú cầu, nhà thờ con gà Đà Lạt, khu du lịch thác Datanla...

Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia du lịch lớn và hấp dẫn nhất tại châu Á với nhiều điểm tham quan, vui chơi và mua sắm. Trong năm 2017, cô nàng Nguyễn Trần Khánh Vân đã có hai chuyến du lịch Hàn Quốc cùng với những người bạn của mình. 

(Ảnh: Nguyễn Trần Khánh Vân).

Một số địa điểm nổi tiếng Khánh Vân đã ghé thăm như cung điện Gyeongbokgung, tháp Namsan, đảo Nami, khu mua sắm Myeong dong, thành phố Busan... Bên cạnh tham quan, chụp ảnh và khám phá nét văn hóa tại "Xứ sở kim chi", cô nàng Khánh Vân còn có cơ hội được thưởng thức nền ẩm thực đặc sắc với nhiều món ăn truyền thống cùng các món ăn đường phố tại đây.

Nhật Bản

Nằm trong khu vực châu Á, Nhật Bản cũng là quốc gia được nhiều người lựa chọn đến du lịch và khám phá nét văn hóa đặc trưng. Trong hành trình khám phá thế giới, Khánh Vân đã đặt chân tới đất nước Nhật Bản hai lần, trong năm 2017 và năm 2018. Trong chuyến du lịch vào năm 2017, cô nàng tân Hoa hậu đã may mắn đến Nhật Bản đúng mùa hoa anh đào đang nở rộ. 

(Ảnh: Nguyễn Trần Khánh Vân). 

Vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4, đi trên bất kì con đường, góc phố hay lạc vào công viên, ngôi chùa nào của Nhật Bản, bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh những cây hoa anh đào bung nở rực rỡ.

Nếu không đến Nhật Bản mùa hoa anh đào, du khách cũng có thể ghé thăm một số điểm đến du lịch nổi tiếng tại đây như núi Phú Sĩ, thành phố Tokyo, lâu đài cổ kính Osaka, ngôi đền Itsukushima, rừng tre Arashiyama, công viên Nara, tháp truyền hình Tokyo Sky Tree, khu làng cổ Oshino Hakkai...

Hiện nay, nhiều tour du lịch Tết Hà Nội - Nhật Bản 6 ngày 5 đêm được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 33 triệu đồng đến 35,9 triệu đồng/tour.

PYS Travel có giá tour là 34,9 triệu đồng/tour.

Lạc Việt Travel có giá tour là 35,9 triệu đồng/tour.

Vietsense có giá tour là 32,9 triệu đồng/tour.

Lữ Hành Việt Nam có giá tour là 34 triệu đồng/tour

Du Lịch ANZ có giá tour là 35 triệu đồng/tour.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, các điểm đến trong tour, thời gian bay, hãng máy bay và lịch trình đi bao nhiêu ngày.